Phó Tổng thống Mỹ đến Thổ Nhĩ Kỳ thảo luận việc dẫn độ giáo sĩ Gulen

(VOH) - Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Binali Yildirim hôm 13/8 cho biết, Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ đến thăm Thổ Nhĩ Kỳ vào ngày 24/8 tới.

Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden (Ảnh: Wordpress)

Phát biểu tại cuộc họp báo ở Ankara, ông Yildirim cho biết phía Mỹ đang có những động thái tích cực đối với Thổ Nhĩ Kỳ và Phó tổng thống nước này, ông Biden sẽ có chuyến thăm Thổ Nhĩ Kỳ vào hạ tuần tháng này.

Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu trong một cuộc họp báo chung với người đồng cấp Iran Mohammad Javad Zarif tại Ankara hôm 12/8 đã tiết lộ với các phóng viên báo chí rằng, một đoàn đại biểu của Mỹ sẽ đến thăm Thổ Nhĩ Kỳ từ ngày 23 - 24/8 để thảo luận việc dẫn độ giáo sĩ Fethullah Gulen.

Ông Cavusoglu cũng cho biết thêm rằng Phó Tổng thống Mỹ Biden và Ngoại trưởng John Kerry cũng sẽ đến Thổ Nhĩ Kỳ.

Một tòa án tại Thổ Nhĩ Kỳ hôm 4/8 đã ra lệnh bắt đối với ông Gulen hiện đang sống tại Mỹ, là người mà Thổ Nhĩ Kỳ cho rằng đã chủ mưu tiến hành vụ đảo chính bất thành hồi tháng 7 vừa qua.

Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ đã nhiều lần yêu cầu Mỹ dẫn độ ông Gulen về Thổ Nhĩ Kỳ kể từ sau vụ đảo chính khiến 246 dân thường thiệt mạng và hơn 2000 người khác bị thương.