“Phù thủy” bắt rắn bị chết vì rắn cắn

(VOH) - Nhân viên cứu hỏa kiêm thầy bắt rắn nổi tiếng tại Malaysia, anh Abu Sarin Hosin vừa qua đời sau khi bị một con rắn hổ mang cắn.

Hosin đã qua đời vào ngày 16/3/2018 vì nọc độc rắn hổ, sau khi bị một con rắn hổ tấn công, khi đang thi hành nhiệm vụ là bắt một con rắn hổ mang tại thành phố Bentong ngày 12/3.

Được biết, chàng nhân viên cứu hỏa này đã rất nổi tiếng khắp thế giới khi trang cá nhân của anh đăng tải những hình ảnh rắn hổ hiền lành sống chung nhà với anh trên The Daily Mirror hay Daily Mail….

chết vì rắn cắn

Hosin bị chết vì rắn cắn.  

Chỉ vì một số hình ảnh anh vô cùng thân thiết với rắn hổ mà một số tờ báo lầm tưởng Hosin là người Thái Lan và làm đám cưới với rắn, và còn cho rằng rắn chính là bạn gái đã qua đời của anh đầu thai chuyển thế.

Ngoài nhiệm vụ là nhân viên cứu hỏa, Hosin còn kiêm luôn là giáo viên dạy bắt rắn, vì thỉnh thoảng người dân vẫn thường điện thoại đến cầu cứu bắt cho họ con rắn bò vào nhà hay ở nơi công cộng.