Tăng trưởng GDP quý 3 của Trung Quốc đạt mức thấp nhất kể từ năm 2009

(VOH) - Theo Reuters, dự đoán tăng trưởng quý 3 của Trung Quốc đạt mức thấp nhất kể từ cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu.

Các nhà đầu tư và hoạch định chính sách toàn cầu cảnh báo về hậu quả của cuộc chiến tranh thương mại Mỹ - Trung gây gắt khi cuộc thăm dò ý kiến của Reuters về dự đoán tăng trưởng quý 3 của Trung Quốc đạt mức thấp nhất kể từ cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu.

Nhu cầu trong nước của Trung Quốc chững lại khi chiến dịch của Tổng thống Mỹ Donald Trump buộc Trung Quốc phải thực hiện những thay đổi có ảnh hưởng sâu rộng đến sở hữu trí tuệ, trợ cấp công nghiệp và chính sách thương mại bắt đầu làm giảm kim ngạch xuất khẩu.

Tăng trưởng GDP quý 3 của Trung Quốc đạt mức thấp nhất kể từ năm 2009

Các container hàng hóa tại cảng Liên Vân, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc.

Bắc Kinh đang cố gắng ngăn chặn sự suy giảm mạnh của nền kinh tế lớn thứ 2 toàn cầu bằng cách đẩy mạnh hỗ trợ chính sách và làm dịu lập trường của mình trong chiến dịch tránh rủi ro ảnh hưởng trực tiếp từ thuế quan thương mại của Mỹ.

Một cuộc trưng cầu ý kiến của 68 nhà kinh tế cho thấy, tổng sản phẩm quốc nội có thể tăng 6,6% trong tháng 7 - 9 từ năm ngoái, chậm hơn 6,7% của quý trước và đạt mức thấp nhất kể từ đầu năm 2009.

Tuy nhiên, dự báo tăng trưởng quý 3 vẫn sẽ cao hơn mục tiêu cả năm của chính phủ nước này khoảng 6,5%.

 

Trade war cost: China's third quarter GDP growth seen hitting lowest since 2009 - Reuters poll

(Reuters) - At week’s end, global investors and policy makers will likely be given a stark reminder of the costs of a bitter Sino-U.S. trade war, with a Reuters poll predicting that China’s third-quarter growth will slow to its weakest pace since the global financial crisis.

Domestic demand has been faltering in recent months as U.S. President Donald Trump’s campaign to force China to make sweeping changes to intellectual property, industrial subsidy and trade policies start to depress export earnings.  

Beijing has been trying to ward off a sharper slowdown in the world’s second-largest economy by stepping up policy support and softening its stance on a de-risking campaign, as the full impact of higher U.S. trade tariffs has still to be felt.

A poll of 68 economists showed gross domestic product likely grew 6.6 percent in July-September from a year earlier, slowing from the previous quarter’s 6.7 percent and hitting the weakest pace since the first quarter of 2009.

The predicted third-quarter growth would still be higher than the government’s full-year target of around 6.5 percent.