Thủ tướng Anh bổ nhiệm Bộ trưởng phòng, chống tự sát

(VOH) - Bộ trưởng phòng, chống tự sát được Thủ tướng Anh bổ nhiệm trong Hội nghị thượng đỉnh về sức khỏe tâm thần đầu tiên do chính phủ nước này tổ chức.

Thủ tướng nước Anh - bà Theresa May cho biết, việc bổ nhiệm Bộ trưởng Y tế Jackie Doyle - Price vào vai trò mới sẽ giúp giải quyết sự kỳ thị xung quanh vấn đề tự sát tại nước này.

Thủ tướng Anh bổ nhiệm Bộ trưởng phòng, chống tự sát

Bộ trưởng Jackie Doyle-Price sẽ tiên phong trong nỗ lực giảm số người tự tử của quốc gia.

Dù tỷ lệ tự sát đang có phần thuyên giảm, nhưng tại Anh, vẫn còn 4.500 người tự kết liễu cuộc sống của mình vào mỗi năm.

Việc bổ nhiệm này được diễn ra khi các bộ trưởng và quan chức chính phủ từ hơn 50 quốc gia đến tham dự hội nghị thượng đỉnh tại London.

Vào cuộc họp hôm thứ 4 có sự tham gia của Công Tước và nữ Công tước xứ Cambridge vào đúng ngày Quốc tế sức khỏe tâm thần, bà May phát biểu “Chúng ta có thể ngăn chặn sự kỳ thị đã khiến quá nhiều người chịu đựng trong im lặng, đồng thời ngăn chặn bi kịch của việc tự sát đã cướp đi sinh mạng của nhiều người”.

 

(BBC) Prime Minister appoints minister for suicide prevention

A minister for suicide prevention has been appointed in England by the prime minister as the government hosts the first ever global mental health summit.

Theresa May said the appointment of Health Minister Jackie Doyle-Price to the new role will help tackle the stigma surrounding suicide.

While suicide rates are falling, 4,500 people take their own lives every year.

The appointment comes as ministers and officials from more than 50 countries assemble in London for the summit.

Wednesday's meeting - hosted by Health Secretary Matt Hancock and attended by the Duke and Duchess of Cambridge - coincides with World Mental Health Day.

Ms May said: "We can end the stigma that has forced too many to suffer in silence and prevent the tragedy of suicide taking too many lives."