Thủ tướng Úc đối mặt nguy cơ mất quyền lực vì sự thay đổi bất ngờ trong chính sách đối với Israel

(VOH) - Thủ tướng nước Úc Scott Morrison cho biết vào hôm thứ 3, Canberra mở cửa để công nhận Jerusalem là thủ đô của Isarel và có thể chuyển đại sứ quán tới đó.

Điều này khiến ông đối mặt với nguy cơ bị suy yếu quyền lực trước cuộc bầu cử quan trọng.

Thủ tướng Úc đối mặt nguy cơ mất quyền lực vì sự thay đổi bất ngờ trong chính sách đối với Israel

Thủ tướng Úc, Scott Morrison phát biểu với truyền thông trong cuộc họp báo tại Canberra ngày 16/10.

Đồng thái này sẽ tương tự với quyết định gây tranh cãi của tổng thống Mỹ Donald Trump vào tháng 12 trước đó, sẽ đảo ngược nhiều thập kỷ căng thẳng chính sách đối ngoại và có nguy cơ dấy lên căng thẳng với một số nước láng giềng Châu Á của Úc.

Indonesia, quốc gia Hồi giáo lớn nhất thế giới sẽ ký kết thỏa thuận thương mại với Úc trong năm nay.

Bộ trưởng thương mại của Indonesia, ông Enggartiasto Lukita phủ nhận các báo cáo từ truyền thông về việc Jakarta đang xem xét việc tạm ngừng thỏa thuận thương mại này vì khả năng Canberra thay đổi lập trường của mình đối với Israel.

Ông Morrison và liên minh trung hữu của ông phải đối mặt với nguy cơ mất quyền nắm giữ quyền lực của mình trước việc cởi mở công nhận Jerusalem và di chuyển đại sứ Úc về đó chỉ 4 ngày trước khi cuộc bầu cử diễn ra tại Sydney.

 

Australian PM faces backlash over surprise shift in Israel policy

(Reuters) - Australian Prime Minister Scott Morrison, whose government faces a crucial by-election that could weaken its grip on power, said on Tuesday Canberra was open to recognizing Jerusalem as Israel’s capital and shifting its embassy there.

Such a move, which would follow U.S. President Donald Trump’s controversial decision in December to do just that, would reverse decades of foreign policy and inflame tension with some of Australia’s Asian neighbors.

Indonesia, the world’s largest Muslim-majority nation, and Australia are due to sign a trade deal this year.

Indonesia’s trade minister, Enggartiasto Lukita, denied Australian media reports on Tuesday that Jakarta was considering putting the pact on hold over the possibility of Canberra changing its stance on Israel.

Morrison’s openness to recognizing Jerusalem and moving Australia’s embassy there comes four days before a by-election in Sydney where his center-right coalition faces the risk of losing its tenuous hold on power.