Tin nóng ngày 14/3/2019: Mỹ chuẩn bị phóng tên lửa hành trình vào tháng 8 tới

(VOH) - Theo nguồn tin từ Lầu Năm Góc, Mỹ chuẩn bị tiến hành phóng thử nghiệm tên lửa hành trình từ mặt đất vào tháng 8 tới, dự kiến tầm bắn tên lửa khoảng 1.000 km (620 dặm).

Thông tin trên được đưa ra sau khi Washington thông báo kế hoạch rút khỏi Hiệp ước các lực lượng hạt nhân tầm trung (INF) vào tháng trước. Theo đó, Mỹ tuyên bố sẽ rút khỏi Hiệp ước INF trong vòng 6 tháng trừ khi phía Nga kết thúc những hoạt động mà Mỹ cho rằng vi phạm Hiệp ước INF ký kết năm 1987. Hiệp ước từ thời Chiến tranh lạnh nghiêm cấm các tên lửa hành trình trên bộ có tầm bắn 500 - 5.500 km (310 đến 3.420 dặm).

Mỹ và Ấn Độ thống nhất xây dựng 6 nhà máy điện hạt nhân: Hai nước Mỹ và Ấn Độ đã đồng ý tăng cường hợp tác an ninh và hạt nhân dân sự, gồm kế hoạch xây dựng 6 nhà máy điện hạt nhân tại Ấn Độ.

Về phía Nga, nước này cũng tuyên bố đang đình chỉ Hiệp ước. Moscow phủ nhận các vi phạm mà Mỹ đưa ra và cáo buộc Washington mới là phía phá vỡ các quy định của Hiệp ước - điều này hiển nhiên cũng bị Mỹ bác bỏ.

Mỹ chuẩn bị phóng tên lửa hành trình vào tháng 8 tới

Tổ hợp Aegis Ashore của Mỹ bị Nga cáo buộc vi phạm điều khoản INF. (Ảnh: Reuters)

Mỹ chuẩn bị phóng tên lửa hành trình vào tháng 8 tới

Hình ảnh thử nghiệm tên lửa tại căn cứ không quân Vandenberg, California, Hoa Kỳ, ngày 30/5/2017 (Ảnh: Reuters)

Tên lửa hành trình Mỹ sắp sửa thử nghiệm trong tháng 8 này sẽ có tầm bắn khoảng 1.000 km (620 dặm). Nếu thử nghiệm thành công, tên lửa có thể được triển khai trong khoảng 18 tháng.

Pháp niêm phong các hợp đồng trị giá 2 tỷ euro tại Kenya:
Đây là các hợp đồng được Tổng thống Pháp Emmanuel Macron ký kết trong chuyến thăm và tìm cách thúc đẩy thương mại ở Đông Phi.

Ngoài ra, nguồn tin từ Lầu Năm Góc cũng cho biết Mỹ đang tìm cách thử tên lửa đạn đạo tầm trung vào tháng 11 nhưng cả hai tên lửa đều là thông thường và không mang đầu đạn hạt nhân.

Liên Hợp Quốc đã kêu gọi Mỹ và Nga cố gắng duy trì hiệp ước, bởi lẽ nếu INF không được tiếp tục, tình hình hạt nhân trên thế giới có thể sẽ trở nên bất ổn hơn.

 

U.S. looks to test ground-launched cruise missile in August

(Reuters) - The United States aims to test a ground-launched cruise missile with a range of about 1,000 km (620 miles) in August, a Pentagon official said on Wednesday, after Washington announced last month it plans to withdraw from the Intermediate-Range Nuclear Forces Treaty.

Last month, the United States said it would withdraw from the INF treaty in six months unless Moscow ends what Washington says are violations of the 1987 pact.

Russia announced it was suspending the treaty. Moscow denies flouting the accord and has accused Washington of breaking the accord itself, allegations rejected by the United States.

“We’re going to test a ground-launched cruise missile in August,” said a senior defense official, who declined to be named.

If the testing is successful, the missile could be deployed in about 18 months.

The official said the United States was also looking to test an intermediate-range ballistic missile in November, adding that both would be conventional and not nuclear.

The INF treaty, negotiated by then-President Ronald Reagan and former Soviet leader Mikhail Gorbachev and ratified by the U.S. Senate, eliminated the medium-range missile arsenals of the world’s two biggest nuclear powers and reduced their ability to launch a nuclear strike at short notice.

The INF treaty required the parties to destroy ground-launched ballistic and cruise missiles with ranges of between 500 and 5,500 km (310 to 3,420 miles).

The United Nations has urged the United States and Russia to preserve the treaty, saying its loss would make the world more insecure and unstable.

​​​​​​​Mỹ: Cựu Nghị sĩ bang Texas sẽ tranh cử tổng thống vào năm 2020: Vị cựu nghị sĩ bang Texas Robert “Beto” O’Rourke chính thức tuyên bố ông sẽ tranh cử cho ghế tổng thống năm 2020 sau nhiều tháng chuẩn bị.

 

Brazil vẫn chưa quyết định có chuyển đại sứ quán đến Jerusalem hay không: Tổng thống Brazil Bolsonaro sẽ thăm Israel vào cuối tháng này nhưng khả năng không thể đưa ra lời hứa nào cho việc dời đại sứ quán đến Jerusalem.

 

Trung Quốc yêu cầu hoãn trừng phạt thủ lĩnh vụ tấn công ở Kashmir: Trung Quốc vừa ngăn Hội đồng Bảo an Liên hiệp quốc đưa thủ lĩnh của tổ chức Jaish-e-Mohammad (JeM) chịu trách nhiệm vụ tấn công đoàn xe Ấn Độ ở Kashmir vào danh sách đen chịu lệnh trừng phạt.