Tổng thống Mỹ đe dọa phá hủy nền kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ nếu người Kurd ở Syria bị tấn công

(VOH) - Tổng thống Mỹ Donald Trump đã lên tiếng đe dọa “tàn phá” kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ nếu nước này động binh tấn công người Kurd sau khi khi Mỹ rút quân khỏi Syria.

Ông Trump cam kết, quân đội Mỹ sẽ sử dụng một “căn cứ gần đó”, có thể là ở Iraq, để tấn công tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) nếu tổ chức này lại trỗi dậy ở Syria. Về việc Mỹ rút khỏi Syria, ông Trump cảnh báo Thổ Nhĩ Kỳ không nên coi đây là một cơ hội để tiến hành chiến dịch quân sự nhằm vào người Kurd ở Syria; nếu không, Mỹ sẽ "hủy hoại nền kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ" - trích lời Tổng thống Donald Trump.

Bên cạnh đó, ông Trump cũng bày tỏ mong muốn lực lượng quân sự người Kurd không nên “khiêu khích” Thổ Nhĩ Kỳ.

Trong cuộc chiến chống lại tổ chức IS, quân đội Mỹ đã cùng hợp tác chiến đấu với Lực lượng bảo vệ nhân dân người Kurd (YPG). Tuy nhiên, phía Thổ Nhĩ Kỳ từ lâu vẫn xem lực lượng YPG thuộc nhóm các tổ chức khủng bố.

Tổng thống Mỹ đe dọa phá hủy nền kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ nếu tấn công người Kurd ở Syria

Lực lượng quân đội do Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn tại Syria tuyên bố sẽ tiến hành chiến dịch chống lại người Kurd ở phía bắc Syria, bất chấp cảnh báo từ phía Mỹ (Ảnh: BBC)

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan bày tỏ sự giận dữ đối với sự ủng hộ và hỗ trợ của Mỹ dành cho lực lượng này và tuyên bố sẽ kiên quyết “xóa sổ” mối đe dọa “khủng bố” người Kurd. Ông cũng cho biết Thổ Nhĩ Kỳ đang tích cực chuẩn bị cho một chiến dịch xuyên biên giới.

Trước đó vào tháng 12/2018, ông Trump quyết định rút 2.000 binh sỹ Mỹ khỏi Syria. Tuy nhiên, cố vấn an ninh Quốc qua Mỹ John Bokton nói rằng Mỹ sẽ không rời khỏi Syria cho đến khi Thổ Nhĩ Kỳ đảm bảo an toàn cho lực lượng người Kurd được Mỹ hậu thuẫn ở Syria.

 

Trump threatens to 'devastate' Turkish economy over Syrian Kurds

(BBC) - US President Donald Trump has threatened to "devastate Turkey economically" if it attacks Kurdish forces in Syria following a planned pullout of US troops.

In two tweets on Sunday, Mr Trump said that he didn't want the Kurds to provoke Turkey either.

US forces have fought alongside a Kurdish militia in northern Syria against the Islamic State (IS) group.

Turkey, however, regards the People's Protection Units (YPG) as terrorists.

President Recep Tayyip Erdogan has spoken angrily about American support for the group and vowed to crush it.

Mr Trump's comments on Sunday followed further criticism of his abrupt decision to withdraw US forces from Syria.

A senior figure in Saudi Arabia's royal family, Prince Turki al-Faisal, told the BBC it would have a "negative impact" that would benefit Iran, Russia and Syria's President Bashar al-Assad.

US Secretary of State Mike Pompeo is currently in the Saudi capital Riyadh as he tours the Middle East to reassure US allies in the region.