Triều Tiên tiếp tục thử nghiệm vũ khí công nghệ cao

(VOH) - Thông tấn xã Trung ương Triều Tiên (KCNA) cho hay nhà lãnh đạo Kim Jong-un vừa giám sát thử nghiệm thành công một loại vũ khí chiến thuật công nghệ cao mới.

Đây cũng là lần đầu tiên việc kiểm tra và thử nghiệm vũ khí lớn trong năm được biết đến ở Triều Tiên.

Trong cuộc gặp thượng đỉnh hồi tháng 6 vừa qua, cả ông Kim Jong-un và Tổng thống Mỹ Donald Trump đều thống nhất giải trừ hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên, tuy nhiên kế hoạch chi tiết cho vấn đề này thì vẫn chưa được thảo luận.

KCNA không cung cấp chi tiết đây là loại vũ khí gì, chỉ nêu ra loại vũ khí này đã được phát triển trong thời gian dài. Thông tin này cũng được đưa ra chỉ vài ngày sau báo cáo về những hình ảnh vệ tinh chụp khu vực được cho là khu phức hợp mở rộng mạng lưới căn cứ tên lửa của Triều Tiên.

KCNA nói thêm ông Kim đã bày tỏ sự hài lòng về một loại vũ khí hiện đại, góp phần xây dựng hệ thống phòng thủ bất khả xâm phạm của đất nước và tăng cường sức mạnh chiến đấu của quân đội nhân dân Triều Tiên.

Triều Tiên tiếp tục thử nghiệm vũ khí công nghệ cao

Bức hình được KCNA đăng tải cho thấy Kim Jong-un đang làm việc với nhiều quan chức xung quanh, tuy nhiên không có hình ảnh nào của loại vũ khí mới được tiết lộ (Ảnh: AFP)

Trong khi đó, Bộ Thống nhất Hàn Quốc cho biết đây là lần đầu tiên ông Kim Jong-un xuất hiện trong chuyến kiểm tra một địa điểm thử nghiệm vũ khí kể từ lần có mặt khi phóng tên lửa liên lục địa Hwasong-15 vào tháng 11/2017. 

Bộ Thống nhất Hàn Quốc cũng tin rằng vũ khí lần này của Triều Tiên là một loại vũ khí "truyền thống" vì thuật ngữ "vũ khí chiến lược" không được KCNA sử dụng.

Phía Hàn Quốc cũng đang trong quá trình phân tích đây là loại vũ khí gì, nhưng nhiều nguồn tin quan ngại chỉ ra rằng Triều Tiên vẫn chưa có cam kết hay động thái chính thức nào để dừng các hoạt động phát triển vũ khí hay đóng cửa các căn cứ tên lửa.

Triều Tiên tiếp tục thử nghiệm vũ khí công nghệ cao

Triều Tiên tuyên bố thử thành công tên lửa liên lục địa Hwasong-15, được cho là có khả năng nhắm tới toàn bộ lục địa Mỹ, vào tháng 11/2017 (Ảnh: KCNA)

Khi được hỏi về phản ứng của Mỹ, một phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết đến hiện tại họ "vẫn tin tưởng những lời hứa giữa Tổng thống Trump và Chủ tịch Kim sẽ sớm được thực hiện."

 

North Korea 'tests new high-tech weapon'

(BBC) - North Korean leader Kim Jong-un has supervised the successful test of a new "high-tech" tactical weapon, state-run media say.

The KCNA news agency gave no details on the type of the weapon, saying only it had been developed over a long period.

But it is the first known inspection of a major weapons test in a year.

In a summit in June Mr Kim and US President Donald Trump agreed the Korean peninsula should denuclearise, but a detailed plan was never set out.

North Korean state media have provided no details as to what kind of weapon this was, but it comes shortly after a report based on satellite imagery identified the extent of North's complex network of missile bases around the country.

South Korea says it is in the process of analysing what the weapon is, but many have pointed out that the North made no commitment to halt any weapons development or shut down its missile bases.

Responding to the inspection, a US State Department spokesman said they "remained confident that the promises made by President Trump and Chairman Kim will be fulfilled".

"Kim Jong-un inspected the testing of a newly developed high-tech tactical weapon at the Academy of National Defence Science," the KCNA reported.

"The testing of the high-tech tactical weapon has been carried out successfully."

The news agency added that Mr Kim expressed "great satisfaction" over the "state-of-the-art" weapon that "builds impregnable defences of our country and strengthens the fighting power of our people's army".

Meanwhile, South Korea's unification ministry said it was Mr Kim's first known inspection of a testing site since he was present at the launch of the Hwasong-15 intercontinental missile in November 2017.

The ministry said it believed this time Mr Kim was supervising the test of a traditional weapon because the term "strategic weapon" was not used by the KCNA.