Trump nhắm vào Ấn Độ và Thổ Nhĩ Kỳ trong áp thuế thương mại

(VOH) - Mỹ lên kế hoạch chấm dứt tình trạng ưu đãi thương mại cho Ấn Độ, theo chương trình cho phép một số mặt hàng được miễn thuế khi đưa vào nước Mỹ.

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết, Ấn Độ đã thất bại trong việc đảm bảo cho Mỹ quyền được thâm nhập vào các thị trường của mình một cách hợp lý.

Tổng thống Donald Trump và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi

Tổng thống Donald Trump và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi. Ảnh: Getty Images

Mỹ đồng thời cũng chấm dứt tình trạng ưu đãi thương mại của Thổ Nhĩ Kỳ với lý do họ đã không còn đủ điều kiện.

Đây là động thái gần đây nhất của Mỹ để chống lại những gì được coi là thông lệ thương mại không công bằng.

Ông Trump đã cam kết sẽ giảm thâm hụt thương mại cho nước Mỹ và liên tục yêu cầu áp thuế cao lên Ấn Độ.

 

Trump targets India and Turkey in trade crackdown

The US plans to end preferential trade status for India, under a scheme which allows certain products to enter the US duty-free.

President Donald Trump said India had failed to assure the US it would provide reasonable access to its markets.

The US will also end Turkey's preferential trade status, saying it no longer qualifies.

It is the latest US attempt to counter what it sees as unfair trade practices.

Mr Trump has pledged to reduce US trade deficits, and has repeatedly called out India for high tariffs.