
Dự án Khởi nghiệp Xanh: hồi hộp, gay cấn nhưng ai cũng phấn khởi.
01:30
@ Sau 2 ngày thi thố đầy căng thẳng nhưng cũng tràn đầy niềm vui và nhiệt huyết từ các bạn trẻ khởi nghiệp Xanh, Ban tổ chức cuộc thi Dự án Khởi nghiệp xanh 2023 tại khu vực TP.HCM đã tìm ra 15 dự án vào vòng chung kết, trong đó TPHCM có 2 dự án.
Như vậy, sau khi vòng bán kết 1 diễn ra tại Bến Tre đã tìm ra 8 dự án, cùng với 15 dự án tại vòng bán kết 2 ở TP.HCM, đến nay đã có 23 dự án vào vòng chung kết cuộc thi năm nay.
02:08
@ Bà Nguyễn Cẩm Chi – Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ hỗ trợ phát triển thanh niên (FYE) đánh giá chung, nhiều dự án còn gặp một số vấn đề, ngoài sản xuất kinh doanh chính, còn có pháp lý, nhiều dự án còn chưa có đăng ký, kiểm nghiệm, hay những cấu phần về tài chính, về marketing, nhận diện thương hiệu, định vị khách hàng.
“So với năm ngoái, số lượng các dự án năm nay nhiều hơn. Bản chất của các dự án nhiều tiến bộ, như các bạn biết ứng dụng các tiến bộ KHCN và quan tâm nhiều hơn đến phát triển bền vững. Vì thế Khởi nghiệp Xanh thật sự là 1 sân chơi cho các bạn” - Bà Chi nhận xét thêm.
Rất nhiều ý kiến của Ban giám khảo đã đưa ra, nhằm giúp các dự án hoàn thiện hơn, từ sản phẩm, bao bì, kế hoạch sản xuất, kinh doanh, tài chính, nguyên liệu, sở hữu trí tuệ, hay bán trên sàn thương mại điện tử…Như dự án K PRODUCTS – Cung cấp sản phẩm đóng gói tiệt trùng công nghệ Nhật Bản. Mang lại sự tiện dụng và giải pháp nấu ăn ngon cho khách hàng, nhiều ý kiến của ban giám khảo đã đưa ra cho thấy, việc phát triển thị trường của dự án ở Việt Nam hoàn toàn khác với bên Nhật Bản. Giám khảo Nguyễn Cẩm Chi cho rằng, bởi nghiên cứu sản phẩm mới để phù hợp với thị trường nội địa Việt Nam khác với Nhật Bản. Nhất là về nghiên cứu hương vị sản phẩm, mức giá, các dòng tiện lợi.
Chủ dự án cho rằng, đã có nghiên cứu, vì dòng sản phẩm mà dự án đang có, ở Nhật Bản không dùng chất bảo quản, không được phép đưa vào. Trong khi đó, giám khảo Dương Đức Minh – Phó viện trưởng Viện nghiên cứu Phát triển kinh tế và Du lịch cho rằng, nhóm dự án nên đưa thêm yếu tố văn hóa vào sản phẩm để truyền tải tốt hơn.
Hay nhiều dự án cũng được ban giám khảo đề xuất thêm các phương án, thị trường để kinh doanh, phát triển sản phẩm, nhất là những sản phẩm về nông nghiệp, cây trồng ở những căn hộ, nhà phố…
Đơn cử như giám khảo Trần Nam nói về dự án Nông nghiệp tuần hoàn ứng dụng GC PLUS, dự án cần tư duy thêm về việc chuyển giao nuôi trùn quế ra nhiều vùng, nhiều địa phương cách làm tốt của mình. “ Đây là chương trình khởi nghiệp chuyên nghiệp. Mỗi ngày, chúng tôi được nâng cấp kiến thức từ ban cố vấn, ban giám khảo trong lĩnh vực nông nghiệp xanh, sạch, đặc biệt là những vấn đề liên quan đến kinh tế tuần hoàn và ứng dụng. Điều đó giúp ích rất nhiều cho chúng tôi hoàn thiện hơn nữa mô hình kinh doanh của mình” - là 1 trong 15 thí sinh vào vòng chung kết, Anh Lê Minh Vương - chủ nhiệm dự án Nông nghiệp tuần hoàn ứng dụng GC PLUS 2023 chia sẻ cảm nhận về cuộc thi Khởi nghiệp Xanh .
Vòng thi bán kết cuộc thi Dự án Khởi nghiệp Xanh tại TP.HCM có khá nhiều dự án là đồng bào dân tộc tham gia, như Dự án măng khô bằng tre sản phẩm tự nhiên giúp phụ nữ K’HO Phan Sơn thoát nghèo. Hay dự án rượu cần Đặt Giang – Đặc sản văn hóa của người BAH NAR… cũng được ban giám khảo đưa ra những nhận xét hữu ích. Nhiều thí sinh cảm thấy còn tiếc nuối vì chưa có đủ thời gian và phần vì tâm lý lo lắng nên thừa nhận không thể hiện tốt phần thi. Nhưng sau tất cả, cuộc thi Khởi nghiệp Xanh đem lại cho các bạn trẻ nguồn năng lượng tích cực. “ Công ty của mình muốn phát triển sản phẩm đặc sản địa phương và hàu sữa là 1 trong những đặc sản đó. Mình thấy phần trình bày chưa thể hiện hết. Chắc do mình còn bị tâm lý hồi hợp và thời gian cũng ngắn nên chưa thể hiện tốt với ban giám khảo” - chị Lê Thị Anh Thư dự thi dự án Phát triển các sản phẩm từ hàu sữa tại các vùng đầm phá tỉnh Thừa Thiên Huế chia sẻ.
Ngoài 15 dự án vào vòng chung kết, Ban tổ chức cũng trao giải thưởng NTFP – Chương trình trao đổi lâm sản ngoài gỗ Việt Nam, mỗi dự án 10 triệu đồng tiền mặt cho dự án Rượu cần Đăk Giang, đặc sản văn hóa của người Bahnar và dự án Măng khô Vre sản phẩm tự nhiên giúp phụ nữ K’ho Phan Sơn thoát nghèo. Sau vòng bán 2 sẽ là bán kết 3 khu vực phía Bắc diễn ra tại Hà Nội.
Cuộc thi Dự án Khởi nghiệp Xanh lần thứ 9/2023 do Trung tâm Nghiên cứu kinh doanh và Hỗ trợ doanh nghiệp (Trung tâm BSA) tổ chức với sự phối hợp của Công ty Cổ phần Vinamit, Quỹ Hỗ trợ phát triển Thanh niên, Công ty CP Phân bón dầu khí Cà Mau cùng sự đồng hành của các Doanh nghiệp HVNCLC, như: Công ty CP Cơ điện Tân Hoàn Cầu, Công ty TNHH SX TM DV Qui Phúc, Công ty Lợi Lợi Dân, Công ty CP Tập đoàn Trung Nguyên, Công ty TNHH Tân Nhiên, Công ty Khang Nhi Ý, Khánh Hà Food, Công ty TNHH Minh Long 1, Công ty Mỹ thuật Trà Quế, Chương trình lâm sản ngoài gỗ (NTFP-EP Việt Nam), Tâp đoàn Nam Dương group, Công ty Cổ phần dừa nước Việt Nam.
07:43
@ Trang trại trên sân thượng ra đời đã tạo nên bước đột phá mới trong cách thức làm nông nghiệp truyền thống khi không dùng đất và hoàn toàn tự động. Với trang trại trên mái nhà sẽ giúp giảm chi phí xử lý chất thải và xanh hóa; sử dụng năng lượng và nước tiết kiệm và hiệu quả; thực phẩm chất lượng cao, giá cả phải chăng. Tại vòng bán kết cuộc thi Khởi nghiệp Xanh, nhóm tác giả Võ Trần Anh Đông, Võ Minh Anh và Lê Thị Nguyệt Viên ( Tp Đà Nẵng) đem đến dự án Trang trại tuần hoàn trên mái nhà. Đây cũng là dự án đã được Ban giám khảo chọn vào vòng chung kết cuộc thi. Phóng viên Bích Ngọc cũng đã có phỏng vấn đại diện nhóm, anh Võ Trần Anh Đông về dự án độc đáo này:
22 thg 9, 2023 | SHOPPING CUỐI TUẦN - Sau 2 ngày thi 17 và 18/9/2023 , Ban tổ chức cuộc thi Dự án Khởi nghiệp xanh 2023 tại khu vực TP.HCM đã tìm ra 15 dự án vào vòng chung kết.

