Hành trình chặng đường kiến tạo nên doanh nông trẻArticle thumbnail

Hành trình chặng đường kiến tạo nên doanh nông trẻ

04/06/2023
01:52
@ Bản tin shopping: Phó thủ tướng Trần Lưu Quang vừa ký quyết định phê duyệt chương trình phát triển sâm Việt Nam đến năm 2030, định hướng đến năm 2045, Xuất khẩu sầu riêng tăng rất mạnh, hơn 573%, Lễ hội ẩm thực Festival biển Nha Trang: Món ngon hội tụ, Nestlé Việt Nam hỗ trợ người lao động có hoàn cảnh khó khăn
08:07
@ Sau chuyến đi Thaifex trở về hồi cuối tháng 5, Hội Doanh nghiệp hàng Việt Nam chất lượng cao (DN HVNCLC), Trung tâm Nghiên cứu kinh doanh và hỗ trợ doanh nghiệp (TT BSA) tổ chức tọa đàm: “Khởi nghiệp xanh hành trình 10 năm kiến tạo những doanh nông trẻ - Và triển khai cuộc thi Dự án khởi nghiệp xanh lần 9/2023”. Sự kiện tập trung vào những chia sẻ từ các bạn trẻ khởi nghiệp chia sẻ về hành trình của mình, cũng như những nhận định từ các chuyên gia, nhà quản lý, nhà DN đi trước trong lĩnh vực NN cho hành trình khởi nghiệp Xanh tại Việt Nam.
08:47
@ Tại tọa đàm, ông Nguyễn Lâm Viên, Chủ tịch HĐQT – TGĐ Vinamit, đã có những chia sẻ xúc động về hai chữ “doanh nông” và hành trình 10 năm đồng hành cùng chương trình Khởi nghiệp Xanh. Theo ông, ngày xưa khi nói tới nghề nông người ta cho rằng đó là nghề nghèo nàn vất vả, còn nói đến “doanh nông” thì quá là xa xỉ rồi. Nói “doanh nông” ngày xưa thì không ai có thể nghĩ đến chuyện sang trọng, quý phái. Nghề nông luôn bị liệt vào nhóm yếu thế. Nhưng ngày hôm nay cách nhìn nhận này đã được đảo chiều. “Trước đây, khi BSA (Trung tâm Nghiên cứu Kinh doanh và Hỗ trợ Doanh nghiệp) tổ chức khởi nghiệp nông nghiệp, các tổ chức khác thấy lạ lắm. Họ nói, sao lại tổ chức khởi nghiệp nông nghiệp? Bởi vì nó chẳng có gì sang trọng hết trơn. Phải tổ chức khởi nghiệp về công nghệ, kỹ nghệ chứ? Nhưng họ không biết rằng, tổ chức khởi nghiệp nông nghiệp mới là hướng đi đúng, bởi vì đó là kho báu kỹ năng mà chưa ai khai thác. Tôi còn nhớ cách đây 30 năm khi tôi mới 28 tuổi, tôi còn học ở Đài Loan thì các thầy đã nói với tôi rằng, tương lai của các nhà khoa học và các nhà tài chính người ta sẽ khai phá tiềm năng của ngành nông nghiệp. Chính ngày hôm nay khi các bạn ngồi đây nghe chữ “Khởi nghiệp Xanh” thì các bạn mới thấy tiềm năng đó mới hé lộ ra. Ngày hôm nay chúng ta ngồi đây có thể tự hào, chúng ta là những doanh nông thực sự”- ông Lâm Viên nói. Tiếp nối câu chuyện khởi nghiệp xanh, bà Vũ Kim Hạnh - Chủ tịch Hội Doanh nghiệp Hàng Việt Nam Chất lượng cao kể câu chuyện ấn tượng về lễ quốc khánh nhà nước Israel lần đầu tiên được tổ chức chính thức ở Việt Nam. Khi đến dự bà vô cùng ngạc nhiên khi thấy tại sự kiện, sân khấu chạy chữ 75 năm đổi mới sáng tạo, thay vì như trong thư mời dự kỷ niệm lễ quốc khánh. Câu kết luận của họ ghi “Chúng tôi luôn luôn là quốc gia khởi nghiệp”. Dự sự kiện này, bà Hạnh trăn trở về câu chuyện khởi nghiệp trong nước. Vì đất nước đã kết thúc chiến tranh mấy chục năm nay nhưng hành trình khởi nghiệp của ta chỉ mới bắt đầu gần đây. Thông qua câu chuyện này, bà Hạnh chia sẻ thông điệp “ Tôi nghĩ khát vọng đó đi đến thành công cho quốc gia họ thì thật ra cái khát vọng đó rất cần cho mỗi người doanh nông của chúng ta, để góp vào cho sự thanh công chung của đất nước mình”. Từ khát khao muốn giúp những doanh nông trẻ khởi nghiệp và thành công, từ năm 2013, Trung tâm Nghiên cứu Kinh Doanh và Hỗ trợ Doanh nghiệp BSA đã bắt đầu tổ chức chương trình khởi nghiệp lĩnh vực nông nghiệp. Đến năm 2015 đã tổ chức cuộc thi “Ý tưởng và dự án khởi nghiệp nông nghiệp – đổi mới sáng tạo” dành cho bạn thanh niên nông thôn khởi nghiệp trong nông nghiệp. Cuộc thi cũng chỉ là một trong hàng chuỗi các hoạt động mà Trung tâm BSA tổ chức trước đó, đồng thời đánh dấu mốc phát triển cho các bạn sau quá trình tham gia các hoạt động tập huấn, đào tạo, tham gia các ngày hội, giao lưu khởi nghiệp do TT BSA tổ chức. Cuộc thi không chỉ là sân chơi phô diễn năng lực của các dự án khởi nghiệp mà còn là cơ hội tiếp cận các chuyên gia trong các lĩnh vực, thu hút cả những nhà đầu tư cho các dự án thực sự có tiềm năng phát triển. Cho đến thời điểm hiện tại, đã có gần 400 lớp tập huấn với khoảng 30.000 lượt thành viên tham dự với hơn 50 lượt chuyên gia tham gia chia sẻ, hướng dẫn. Hành trình đã sang năm thứ 10, 2013- 2023, thời gian này sẽ không là gì với doanh nghiệp đã có bề dày trên thương trường nhưng lại là bước tiến rất đáng kể cho những dự án nông nghiệp đã từng tham gia các cuộc thi trước đây. Anh Phạm Đình Ngãi (Trà Vinh)- người sáng lập thương hiệu mật hoa dừa Sok farm -Giải nhất cuộc thi năm 2020, hành trình doanh nông của bạn là thích nghi thị trường và không ngừng cải tạo sản phẩm. “ Trong hành trình khởi nghiệp này, chúng tôi phải học liên tục, tìm hiểu về sự thích nghi khi đi thị trường. Bởi vì mỗi thị trường sẽ có một tiêu chí về sản phẩm khác nhau và có một cái gu khác nhau, giống như Sokfarm đang có dòng sản phẩm nước tương từ mật hoa dừa. Nếu mà công ty sản xuất đúng theo công thức Việt Nam thì bị cho là ngọt quá, còn đem cái công thức đó sản xuất ra nước tương qua châu Âu thì bị chê là mặn. Nhờ việc tìm hiểu thị trường đó nên mình buộc phải thích ứng liên tục và làm sao để mình tìm được cái cái mấu chốt của thị trường là gì? Làm sao mình chuyển đổi những cái cái mình đang có thành những cái thứ mà khách hàng đang cần thì đó là điều mà hành trình doanh nông của mình đang hướng tới” - Ngãi chia sẻ Một trong những quan tâm của cộng đồng doanh nghiệp khởi nghiệp chính là hoạt động xúc tiến thị trường trong và ngoài nước. Dự án Khởi nghiệp xanh đã tổ chức cho doanh nghiệp khởi nghiệp tham gia Hội chợ HVNCLC, hơn 300 Phiên chợ Xanh Tử tế, các phiên chợ nông sản, phiên chợ khởi nghiệp. .. Ngoài ra, còn tham gia các sự kiện xúc tiến thương mại, Hội chợ quốc tế nhất là Hội chợ Thực phẩm và Đồ uống được tổ chức định kỳ hàng năm tại Thái Lan (ThaiFex Anuga Asean 2017 – 2023), Hội chợ Asean – India, Hội chợ Sial Thượng Hải tại Trung Quốc… để tìm kiếm thị trường, tìm hiểu xu hướng sản phẩm mới của thế giới… Cùng với đó là các chương trình kết nối online vào thị trường Úc, Hàn Quốc, Hà Lan, … trong suốt nhiều năm qua. Từ sân chơi và cách làm đó, chương trình Khởi nghiệp xanh đã và đang tạo ra một thế hệ những người làm ăn kiểu mới, là những “Doanh nông trẻ”. Họ gắn với nông nghiệp, nông thôn, khai thác hiệu quả nguồn tài nguyên bản địa vốn là những sản vật của vùng, miền, rồi nghiên cứu, sáng tạo, cho ra những sản phẩm mới độc đáo, có tính thương mại hóa trên thị trường. “ Những sản phẩm của tôi ứng dụng thành tựu khoa học của ngành dược trong chế biến nông sản để làm ra sản phẩm dược liệu tốt cho sức khỏe. Với cách làm này, mình đem khoa học kỹ thuật vào nông nghiệp, chứ không thể nói nông nghiệp là lạc hậu.” - Chị Đoàn Thị Hồng Thắm - người sáng lập thương hiệu trà hòa tan Hygie and Panacee, giải nhì cuộc thi năm 2022 bày tỏ. Khởi nghiệp Xanh không chỉ giúp mình mà còn giúp đời. Đó là ý nghĩa mà những bạn trẻ doanh nông đã nhận ra trong hành trình kết nối đó. Bạn Lê Minh Vương Giải nhì cuộc thi lần 1 năm 2015 thì biến mất hút sau khi đoạt giải, để rồi tại buổi Tọa đàm, bạn cho biết sẽ trở lại cuộc thi Khởi nghiệp xanh năm 2023 với dự án khoa học về mô hình kinh tế tuần hoàn. “ Dự án mới là về nuôi trùng quế như phụ phẩm nông nghiệp làm phân bón và thức ăn. Tôi đã theo dự án này hơn 10 năm nay. Tôi nghĩ phụng sự cho xã hội tùy vào sức mình. Như tôi thì có thể giúp chuyển giao cho bà con nông dân những mô hình chuẩn, miễn phí, những sản phẩm rẻ nhất dành cho họ” - Vương hé lộ về dự án sắp tới. Nói về hành trình 10 năm chương trình Khởi nghiệp Xanh đã tạo ra những “Doanh nông trẻ” cho nền kinh tế, Bộ Trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lê Minh Hoan cho rằng: Hệ sinh thái từ Trung tâm BSA đã mang đến hạnh phúc cho các bạn trẻ trên khắp vùng miền cả nước, từ Hà Giang, Tuyên Quang, đến các tỉnh miền Trung, miền Tây… và tạo ra phong trào khởi nghiệp ở nhiều nơi. Chặng đường 10 năm đó, những ý tưởng khởi nghiệp, dự án của các bạn trẻ từ tài nguyên bản địa được hệ sinh thái BSA tiếp lửa, truyền cảm hứng… nhìn qua những con người, bạn trẻ khởi nghiệp này chúng ta cũng thấy được phần nào tương lai của đất nước.” Hôm nay những bạn trẻ chập chững bước chân vào con đường khởi nghiệp thì 5 năm, 10 năm sau, chúng ta sẽ có thế hệ doanh nhân cho đất nước. Chúng tôi sẽ luôn đồng hành cùng BSA để chúng ta cùng nhau hợp lực lại vì một đất nước, vì một nền nông nghiệp xanh, vì một thế hệ doanh nông trẻ, để họ sẽ trở thành một doanh nhân trong tương lai khi bước vào chặng đường phát triển mới. Hành trình 10 năm là một chặng đường không dài, nhưng hệ sinh thái BSA đã nỗ lực, đào tạo ra một thế hệ những bạn trẻ khởi nghiệp và chứng minh được rằng, sức trẻ của đất nước này, nếu được sự chăm sóc, vun trồng, hỗ trợ thì sẽ trở thành một nguồn lực vô cùng quý giá trong tương lai”- Bộ trưởng khẳng định. Bà Vũ Kim Anh, Phó giám đốc Trung tâm BSA, phụ trách chương trình Khởi nghiệp Xanh, cho biết, các chương trình mà Khởi nghiệp Xanh thực hiện, trên cả chuỗi giá trị, từng khâu đều có các chuyên gia chuyên môn cao tư vấn hỗ trợ các doanh nghiệp khởi nghiệp tổ chức sản xuất sao cho hiệu quả, an toàn. “Ngoài giải chính 1,2,3 chúng tôi còn có các giải phụ để các bạn vững bước trên hành trình của mình như chuẩn hóa nhà xưởng, chuẩn hóa sản phẩm giúp các bạn làm công tác xúc tiến thương mại ổn định để ra thị trường. Ngoài ra, mỗi năm sau cuộc thi chúng tôi còn dành xuất cho các bạn đi dự sự kiện thương mại quốc tế như sự kiện Thaifex .”- bà Kim Anh nói. Những năm gần đây, chương trình Khởi nghiệp xanh bắt đầu các nội dung tập huấn theo những cấp độ, quá trình, kết quả thực tế của doanh nghiệp khởi nghiệp; Tập trung đào tạo, hướng dẫn DNKN thực hiện các tiêu chuẩn Haccp, Localgap, Globalgap, ISO để tham gia xuất khấu sản phẩm ra nước ngoài. Từ sự hỗ trợ trên của chương trình, nhiều DN khởi nghiệp đã phát triển, lớn mạnh không ngừng, xây dựng được những tiêu chuẩn địa phương, tiêu chuẩn quốc gia và tiêu chuẩn quốc tế. Trong đó, nhiều bạn trẻ khởi nghiệp đã xuất khẩu ổn định qua thị trường châu Âu, Mỹ, Úc, Châu Á…
24:33
Khởi động chương trình Techfest 2023. Techfest 2023 sẽ thúc đẩy các giải pháp đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực công nghệ ẩm thực (foodtech) gắn với phát triển du lịch và khai thác tài nguyên bản địa; giải pháp về an ninh lương thực toàn cầu và cơ hội của doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo, phát triển các nền tảng trực tuyến, thương mại điện tử và mô hình kinh doanh mới để hỗ trợ tiếp cận thị trường và tạo đột phá cho việc bán sản phẩm của địa phương.

Nói “doanh nông” ngày xưa thì không ai có thể nghĩ đến chuyện sang trọng, quý phái. Nghề nông luôn bị liệt vào nhóm yếu thế. Nhưng ngày hôm nay cách nhìn nhận này đã được đảo chiều.

CÁC SỐ KHÁC

Radio TOP 100

Xem thêm Radio TOP 100