Vở diễn nghệ thuật đa phương tiện "Dế Mèn Ngoại Truyện: Câu chuyện dưới tán cỏ" vừa chính thức ra mắt công chúng tại TP.HCM. Lấy cảm hứng từ tác phẩm "Dế Mèn phiêu lưu ký" của nhà văn Tô Hoài, chương trình phát triển một câu chuyện hoàn toàn mới, hướng đến việc đưa những giá trị về tuổi trẻ, trách nhiệm, tình bạn và sự trưởng thành đến với khán giả thông qua ngôn ngữ sân khấu đương đại.
Thay vì tái hiện nguyên tác, vở diễn mở ra hành trình của một Dế Mèn đã trưởng thành khi nhìn lại quá khứ. Từ lời kể của Dế Mèn lúc tuổi già, câu chuyện đưa người xem trở về thời điểm nhân vật còn trẻ, do Thanh Duy đảm nhận, với tính cách mạnh mẽ, tự tin và luôn khao khát khám phá thế giới bên ngoài ngôi làng côn trùng.
Đồng hành cùng Dế Choắt, Dế Mèn bắt đầu chuyến phiêu lưu với mong muốn chinh phục những vùng đất mới. Khi đặt chân đến một đô thị sôi động, Dế Mèn liên tiếp giành chiến thắng trong các cuộc thi tài và nhận được sự ngưỡng mộ của nhiều loài côn trùng. Thành công cùng những lời tung hô khiến nhân vật dần trở nên hiếu thắng, quyết định đối đầu với Chim Ác để chứng minh bản thân. Sự lựa chọn bồng bột dẫn đến bi kịch, buộc Dế Mèn đối diện với mất mát, sự ân hận và những bài học về trách nhiệm.
Sau biến cố, Dế Mèn trở về quê hương với nhiều trải nghiệm và sự thay đổi trong nhận thức. Hành trình ấy khép lại bằng sự tha thứ và đón nhận của những người xung quanh, đồng thời nhấn mạnh thông điệp về việc trưởng thành không đến từ chiến thắng, mà từ khả năng nhìn nhận sai lầm và sống có trách nhiệm hơn với bản thân cũng như cộng đồng.
Điểm nhấn của vở diễn nằm ở cách kết hợp nhiều loại hình nghệ thuật trên cùng một sân khấu. Chương trình sử dụng nhạc kịch, âm nhạc, múa, xiếc đương đại, hợp xướng cùng công nghệ trình diễn để tái hiện thế giới dưới tán cỏ. Các lớp cảnh trí, chuyển động và hiệu ứng sân khấu được xây dựng theo mạch kể xuyên suốt nhằm tạo nên trải nghiệm liền mạch cho khán giả ở nhiều độ tuổi.
Đảm nhận vai trò Giám đốc sáng tạo và Tổng đạo diễn, Kiki Trần định hình toàn bộ tư duy dàn dựng của chương trình, phát triển tác phẩm như một hành trình sân khấu thống nhất thay vì những tiết mục độc lập. Đồng hành trong vai trò Giám đốc Âm nhạc và Đồng sáng tạo nội dung, nhạc sĩ Việt Anh xây dựng phần âm nhạc theo hướng dẫn dắt cảm xúc, góp phần khắc họa tính cách nhân vật và hỗ trợ mạch kể xuyên suốt.
Theo ê-kíp, dự án hướng đến việc kết nối văn học, nghệ thuật biểu diễn và công nghệ sáng tạo, góp thêm một cách tiếp cận mới trong việc đưa các tác phẩm văn học kinh điển đến gần hơn với công chúng. Thông qua hình thức sân khấu đa phương tiện, chương trình kỳ vọng tạo không gian thưởng thức phù hợp cho cả trẻ em và người lớn.
Đồng hành với dự án trong vai trò đơn vị tổ chức sản xuất, Nhà hát Hòa Bình tiếp tục tham gia phát triển các chương trình nghệ thuật có yếu tố văn hóa và giáo dục. Sau đêm ra mắt, Dế Mèn Ngoại Truyện: Câu chuyện dưới tán cỏ dự kiến trở lại phục vụ khán giả trong đợt công diễn tiếp theo vào khoảng cuối năm nay.


