Theo Cục Thú y, từ đầu năm 2012 đến nay, dịch lở mồm long móng và cúm
gia cầm đang tạm được khống chế sau khi đã tái phát ở hàng chục địa phương trong
cả nước. Riêng dịch heo tai xanh đã tái phát ở 3 địa phương, làm trên 8.300 heo
mắc bệnh, trong đó đã tiêu huỷ hơn 5.100 con. Có thể nói, trong nhiều năm qua,
các loại dịch bệnh này đều liên tục tái phát, với những mức độ khác nhau. Vì
vậy, việc phòng chống hiệu quả các dịch bệnh này sẽ góp phần giúp ngành chăn
nuôi phát triển ổn định, bền vững.
Tiêm ngừa đàn heo bị bệnh heo tai xanh. Ảnh minh họa- Internet.
Hiện nay, nguy cơ lan rộng của dịch heo tai xanh ra nhiều địa phương khác còn
khá cao do tình hình bán chạy heo của nhà chăn nuôi và công tác kiểm soát vận
chuyển động vật chưa chặt chẽ của phía cơ quan chức năng.
Có thể thấy, trước khi dịch heo tai xanh được thông tin và xác định đến cơ quan
quản lý nhà nước, tình hình bán chạy heo ở những nơi có heo bệnh chết và ở những
vùng lân cận, giáp ranh đều có sự gia tăng đột biến. Lý do là người chăn nuôi
muốn giảm bớt thiệt hại khi có heo mắc bệnh, không báo tin với chính quyền địa
phương và bán chạy heo để “gỡ gạc”. Mặc dù, chính sách hỗ trợ của nhà nước đã có
cho những hộ chăn nuôi bị thiệt hại vì dịch bệnh gia súc nguy hiểm nhưng người
chăn nuôi chỉ nhận được các khoản hỗ trợ này sau khi địa phương có công bố dịch
và quá trình thực hiện, hoàn tất thủ tục để nhận tiền hỗ trợ thường kéo dài.
Chính vì việc bán chạy heo mà nhu cầu cần bán số lượng gia súc tăng lên đột biến
nên các thương lái dễ dàng mua heo với giá rẻ và né tránh kiểm dịch vận chuyển
của cơ quan chức năng các địa phương. Lượng heo bán chạy này có thể được vận
chuyển đến lò giết mổ trái phép hoặc pha lóc ra thành phẩm để đưa đi tiêu thụ.
Việc bán chạy heo bệnh và kiểm soát vận chuyển động vật chưa chặt chẽ là cơ hội
cho mầm bệnh heo tai xanh có điều kiện “gieo rắc” rộng trên đường vận chuyển và
đến tận hộ gia đình.
Thời gian qua, nhiều vụ vận chuyển sản phẩm động vật không qua kiểm dịch, vượt
qua ranh giới của nhiều tỉnh, thành đã bị ngành thú y Tp HCM phát hiện, thu giữ
hàng và xử lý. Các vụ vi phạm đã bị phát hiện, xử lý nhưng số lượng các vụ vi
phạm bị phát hiện trên thực tế chỉ là phần nổi của tảng băng chìm, do đó không
thể loại bỏ hoàn toàn nguy cơ làm lây lan dịch bệnh từ nơi này đến nơi khác. Vừa
qua, Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn có chỉ đạo về việc tăng cường công
tác phòng chống dịch heo tai xanh. Theo đó, ngành nông nghiệp đề nghị UBND các
tỉnh, thành phố chỉ đạo các sở ngành, quận huyện thực hiện các biện pháp đối phó
ở những nơi đang có dịch hoặc thực hiện biện pháp phòng chống ở những nơi chưa
tái phát. Bên cạnh việc tăng cường công tác tuyên truyền và công tác kiểm soát
vận chuyển động vật, các địa phương áp dụng chính sách hỗ trợ người chăn nuôi
heo bị thiệt hại do dịch heo tai xanh theo các quy định đã ban hành để giúp
người chăn nuôi nhanh chóng khôi phục sản xuất. Các biện pháp phòng chống dịch
đã có, việc chủ động ngăn ngừa bệnh xảy ra tại cơ sở, trại chăn nuôi quan trọng
hơn là các biện pháp đối phó khi dịch đã xảy ra, lan rộng, vì ai cũng thấy vấn
đề kiểm soát dịch bệnh rất khó khăn, phức tạp trong điều kiện chăn nuôi ở nước
ta./.