3 giờ chạy đua ghép tim cứu bé trai 15 tuổi

Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM vừa thực hiện thành công ca ghép tim thứ 11 cho bệnh nhi 15 tuổi suy tim giai đoạn cuối trong cuộc chạy đua nghẹt thở với thời gian.

Rạng sáng 16/5, Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM thực hiện thành công ca ghép tim cho bệnh nhi 15 tuổi bị suy tim giai đoạn cuối với phân suất tống máu chỉ còn khoảng 5%, nguy cơ tử vong rất cao nếu không được ghép tạng kịp thời.

Hành trình đưa tim hiến về phòng mổ được triển khai nhanh chóng, bảo đảm các yêu cầu nghiêm ngặt về thời gian và bảo quản tạng
Hành trình đưa tim hiến về phòng mổ được triển khai nhanh chóng, bảo đảm các yêu cầu nghiêm ngặt về thời gian và bảo quản tạng

Theo Bệnh viện, chiều 15/5, đơn vị nhận được thông tin có nguồn tim hiến phù hợp trong bối cảnh cùng lúc có hai bệnh nhân nguy kịch đang chờ ghép tim. Sau hội chẩn khẩn cấp, Hội đồng chuyên môn quyết định ưu tiên ghép cho bệnh nhi 15 tuổi dựa trên mức độ nguy kịch và độ tương thích tạng hiến.

Tim hiến được ê-kíp phẫu thuật kiểm tra kỹ lưỡng theo quy trình chuyên môn trước khi ghép cho người nhận
Tim hiến được ê-kíp phẫu thuật kiểm tra kỹ lưỡng theo quy trình chuyên môn trước khi ghép cho người nhận

Dưới sự chỉ đạo của Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Bác sĩ Nguyễn Hoàng Bắc - Giám đốc Bệnh viện, quy trình báo động đỏ ghép tạng được kích hoạt ngay trong đêm. Ê-kíp ghép tim do Giáo sư, Tiến sĩ, Bác sĩ Nguyễn Hoàng Định - Phó Giám đốc Bệnh viện, Trưởng ê-kíp ghép tim phụ trách đã huy động gần 100 nhân sự thuộc nhiều chuyên khoa tham gia.

Dưới ánh đèn phòng mổ, từng thao tác được thực hiện với sự tập trung cao độ, chính xác và thận trọng
Dưới ánh đèn phòng mổ, từng thao tác được thực hiện với sự tập trung cao độ, chính xác và thận trọng

Khoảng 22 giờ 30 ngày 15/5, tim hiến được đưa vào phòng mổ. Đến 23 giờ 45 cùng ngày, những nhịp đập đầu tiên của trái tim mới đã xuất hiện trong lồng ngực người bệnh. Sau phẫu thuật, tim ghép hoạt động ổn định, người bệnh tiếp tục được theo dõi và chăm sóc tích cực theo quy trình sau ghép.

Ca phẫu thuật được thực hiện trong điều kiện khẩn trương nhưng vẫn bảo đảm đầy đủ các yêu cầu chuyên môn nghiêm ngặt
Ca phẫu thuật được thực hiện trong điều kiện khẩn trương nhưng vẫn bảo đảm đầy đủ các yêu cầu chuyên môn nghiêm ngặt

Theo ê-kíp điều trị, áp lực lớn nhất của ca ghép là toàn bộ quá trình chuẩn bị, điều phối và phẫu thuật phải hoàn tất trong khoảng 3 giờ kể từ khi xác định có nguồn tim phù hợp.

Ca ghép thứ 11 tiếp tục đánh dấu năng lực triển khai kỹ thuật ghép tạng chuyên sâu của bệnh viện, đồng thời lan tỏa ý nghĩa nhân văn từ nghĩa cử hiến tạng cứu người.

Bình luận