400.000 liều vaccine COVID-19 Nhật Bản viện trợ đã về đến TPHCM

(VOH) - Ngày 25/9, lô 400.000 liều vaccine COVID-19 AstraZeneca của Nhật Bản đã đến Việt Nam, nâng tổng số vaccine Nhật Bản viện trợ cho Việt Nam lên khoảng 3,58 triệu liều.

Tin từ Bộ Y tế, ngày 25/9 khoảng 400.000 liều vaccine COVID-19 AstraZeneca của Nhật Bản viện trợ đã đến sân bay Tân Sơn Nhất. Lô vaccine này đã được Chính phủ và nhân dân Nhật Bản tặng Việt Nam để góp phần ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh COVID-19 tại Việt Nam.

400.000 liều vaccine COVID-19 do Nhật Bản tặng đã về đến TPHCM

400.000 liều vaccine COVID-19 do Nhật Bản tặng đã về đến TPHCM. Ảnh minh họa

Từ tháng 6/2021, Chính phủ Nhật Bản đã viện trợ cho Chính phủ Việt Nam nhiều lần với tổng số khoảng 3,18 triệu liều vaccine COVID-19.  Như vậy, với khoảng 400.000 liều vaccine lần này đã nâng tổng số vaccine COVID-19 mà Nhật Bản đã viện trợ cho Việt Nam lên khoảng 3,58 triệu liều vaccine COVID-19.

Đến nay, Việt Nam đã tiếp nhận khoảng gần 54 triệu liều vaccine COVID-19 các loại gồm AstraZeneca, Vero Cell, Moderna, Pfizer, Sputnik V và Abdala.

Tối cùng ngày 25/9, đã có thêm 1,05 triệu liều vaccine COVID-19 Abdala của Cuba về tới sân bay Nội Bài trong chuyên cơ chở Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức Cuba và tham dự phiên thảo luận chung cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc Khóa 76, thực hiện một số hoạt động song phương tại Mỹ từ ngày 18 đến 24/9.

Đến nay, Bộ Y tế đã phân bổ 47 đợt vaccine, trong đó, ngày 19/9 là đợt phân bổ nhiều nhất với 8 triệu liều vaccine trong 1 đợt.

Cập nhật trên cổng thông tin tiêm chủng quốc gia, đến sáng ngày 26/9 cả nước đã thực hiện tiêm được gần 38,4 triệu liều vaccine COVID-19, trong ngày hôm qua đã tiêm được gần 800.000 liều.

Tại TPHCM, đã tiêm tổng cộng hơn 9,1 triệu liều vắc xin Covid-19, trong đó hơn 1 triệu liều tiêm cho người trên 65 tuổi, người có bệnh nền, và cũng có hơn 2,3 triệu liều vắc xin Verocell đã được tiêm.

Trong hơn 9,1 triệu liều vắc xin Covid-19 đã tiêm thì có hơn 6,8 triệu mũi 1 (tỷ lệ trên 94%) và hơn 2,3 triệu mũi 2 (tỷ lệ trên 31%).