Ngày 3/8, tại hội nghị đẩy mạnh thông tin về hiến ghép mô tạng, TS Nguyễn Hoàng Phúc - Phó giám đốc Trung tâm Điều phối ghép tạng quốc gia - cho biết Bộ Y tế đang xây dựng dự thảo sửa đổi, bổ sung Luật Hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác.
Theo ông Phúc, số ca hiến tạng từ người chết não tại Việt Nam đang có xu hướng tăng. Năm 2024 ghi nhận 41 ca, năm 2025 tăng lên 66 ca và tính đến đầu tháng 8/2026, cả nước có 46 ca hiến tạng từ nguồn này.
Tuy nhiên, số lượng người hiến tạng hiện vẫn chưa đáp ứng nhu cầu thực tế. Bộ Y tế đã trình Chính phủ 8 chính sách sửa đổi nhằm hoàn thiện hành lang pháp lý, trong đó tập trung vào quản lý, sử dụng mô, bộ phận cơ thể người và nâng cao hiệu quả điều phối ghép tạng.
Theo đề xuất, việc ưu tiên ghép tạng sẽ xem xét các trường hợp cấp cứu, trẻ em, người đã hiến mô tạng, thân nhân của người hiến và người có thời gian chờ ghép lâu nhất trong danh sách quốc gia.
Bộ Y tế kỳ vọng các quy định mới sẽ tháo gỡ những khó khăn liên quan đến độ tuổi người hiến, điều kiện hiến tạng từ người chết não, quản lý mô tạng và bổ sung quy định về hiến tạng từ người chết tuần hoàn (chết tim), qua đó mở rộng nguồn tạng phục vụ điều trị.

