Theo thông tin từ bệnh viện ngày 8/5, bệnh nhi tên T.K. được đưa vào cấp cứu khoảng 3 giờ sau tai nạn trong tình trạng sốt cao, bỏng niêm mạc miệng, đau đớn và không ăn uống được.
Các bác sĩ xác định bé bị bỏng thực quản độ 2 do hóa chất ăn mòn, đồng thời có dấu hiệu viêm nhiễm toàn thân.
Nhờ điều trị tích cực bao gồm truyền dịch, kháng sinh, thuốc bảo vệ niêm mạc và đặt ống sonde để nuôi ăn, bé đã dần hồi phục và được xuất viện sau một tuần.

Cũng trong ngày, Bệnh viện Nhi đồng 2 tiếp nhận trường hợp bé trai 4 tuổi (ngụ Bà Rịa - Vũng Tàu) bị hóc xương cá, phải nội soi cấp cứu lấy ra mảnh xương vây sắc nhọn dài 23mm mắc ở thực quản.
Mặc dù đã lọc kỹ xương trước bữa ăn, gia đình vẫn không may bỏ sót khiến trẻ gặp nguy hiểm.
Bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Thị Thu Thủy – Phó Trưởng khoa Tiêu hóa – cho biết các tai nạn liên quan đến đường tiêu hóa như uống nhầm hóa chất, hóc dị vật rất phổ biến ở trẻ nhỏ, nhất là trong mùa hè khi trẻ thường ở nhà, hiếu động và tò mò, trong khi sự giám sát của người lớn có thể lơi lỏng.
Khuyến cáo từ bác sĩ dành cho phụ huynh:
Cất giữ kỹ hóa chất tẩy rửa, thuốc, chất độc hại ngoài tầm tay trẻ.
Quan sát trẻ trong bữa ăn, tránh để trẻ vừa ăn vừa chạy nhảy.
Không để trẻ chơi với các vật nhỏ như pin, nam châm, đồ chơi có chi tiết rời dễ nuốt.
Khi phát hiện trẻ bị hóc dị vật hoặc uống nhầm chất lạ, cần đưa đến cơ sở y tế ngay thay vì cố móc họng hoặc gây nôn tại nhà, có thể làm tình trạng nặng hơn.


