Chờ...

Bé trai 4 tuổi nuốt đinh vít sắc nhọn gây tắc phổi

VOH - Một bé trai 4 tuổi tháng tuổi tại Nghệ An vừa được các bác sĩ Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An cứu sống kịp thời sau khi nuốt phải một chiếc đinh vít sắc nhọn gây tắc nghẽn đường thở. 

Theo thông tin từ Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An, bệnh nhi N.Q.Đ. (4 tuổi, trú tại huyện Thanh Chương, Nghệ An) nhập viện trong tình trạng nguy kịch, với các biểu hiện khó thở, tím tái. Trước đó, sau khi ăn trưa khoảng 30 phút, em đột ngột ngất xỉu và ngừng thở, khiến các cô giáo phải đưa em đến trạm y tế cấp cứu. Sau khi được hồi sức, bệnh nhi tỉnh lại nhưng vẫn khó thở và được chuyển ngay đến Bệnh viện Sản Nhi để tiếp tục điều trị.

Kết quả chụp X-quang cho thấy có một vật thể sắc nhọn, kích thước khoảng 30 x 5mm, nằm chắn kín phổi trái của bệnh nhân. Dị vật được xác định là một chiếc đinh vít bằng kim loại, gây tắc nghẽn hoàn toàn một bên phổi và có nguy cơ dẫn đến các biến chứng nguy hiểm như thủng phế quản, chảy máu phổi, hoặc thậm chí tử vong.

BSCKI. Trịnh Thanh Hưng, chuyên khoa Tai Mũi Họng, cho biết: "Dị vật này không chỉ gây suy hô hấp cấp mà còn có khả năng làm tổn thương nghiêm trọng đến phổi. Nếu không được can thiệp kịp thời, bé có thể gặp nguy cơ tử vong cao."

Bản sao của thumb liên cầu lợn (14)
Đây là trường hợp điển hình về nguy cơ dị vật đường thở ở trẻ nhỏ, một vấn đề sức khỏe cần được cảnh báo. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Thời gian gần đây, Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An đã ghi nhận nhiều trường hợp trẻ em bị dị vật đường thở, chủ yếu là do trẻ ngậm các vật dụng nhỏ, đồ ăn trong lúc chơi đùa. Các nguyên nhân phổ biến bao gồm việc trẻ vừa ăn uống vừa cười đùa hoặc thói quen đưa đồ vật vào miệng khi chơi. Các vật nhỏ như viên bi, mảnh nhựa, đầu bút bi, hoặc thức ăn như hạt lạc, hạt na thường gây ra các trường hợp hóc dị vật nguy hiểm.

Sau khi nhận định đây là một trường hợp cấp cứu nghiêm trọng, các bác sĩ Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An đã quyết định tiến hành nội soi phế quản khẩn cấp để lấy dị vật ra khỏi phổi trái của bệnh nhi. Dưới sự phối hợp nhanh chóng giữa các khoa Tai Mũi Họng và Gây mê, bé trai đã được đưa vào phòng mổ trong thời gian ngắn nhất. Quá trình nội soi được thực hiện cẩn thận, cuối cùng các bác sĩ đã gắp thành công chiếc đinh vít ra khỏi phổi, cứu sống bệnh nhân.

Bác sĩ Hưng nhấn mạnh: "Đối với những trường hợp như thế này, sự can thiệp nhanh chóng và chính xác là yếu tố quyết định. Chúng tôi luôn khuyến cáo phụ huynh cần đặc biệt cẩn trọng khi cho trẻ chơi với các đồ vật nhỏ hoặc thức ăn cứng, đặc biệt là trẻ dưới 5 tuổi."

Để phòng ngừa tình trạng trẻ bị hóc dị vật, các chuyên gia y tế khuyên rằng các bậc cha mẹ nên giám sát trẻ trong khi ăn uống, không nên cho trẻ vừa ăn vừa đùa nghịch, và không để trẻ chơi với các vật dụng nhỏ có thể dễ dàng lọt vào đường thở. Ngoài ra, nếu phát hiện trẻ có dấu hiệu khó thở, tím tái, hoặc ho dữ dội, gia đình cần ngay lập tức đưa trẻ đến cơ sở y tế gần nhất để được khám và xử lý kịp thời, tránh những hành động sơ cứu không đúng cách có thể làm tình trạng trở nên trầm trọng hơn.

Trường hợp bé trai N.Q.Đ. là một lời cảnh tỉnh về tầm quan trọng của việc giám sát trẻ nhỏ và nhận biết sớm các dấu hiệu dị vật đường thở. Cùng với sự cảnh giác của phụ huynh và can thiệp y tế kịp thời, các nguy cơ này hoàn toàn có thể được ngăn chặn và xử lý một cách hiệu quả.