|
Một quả thận được biến đổi gien lấy từ heo có tên Wilma đã giúp một người đàn ông 66 tuổi bị suy thận sống 9 tháng để chờ ghép thận người, qua đó lập kỷ lục thế giới. Theo truyền thông Anh ngày 3/9, ông Tim Andrews mắc bệnh thận giai đoạn cuối do đái tháo đường tuýp 2 và chỉ có 9% khả năng được ghép thận người trong vòng 5 năm. Trong khi đó, nguy cơ tử vong hoặc bị đưa ra khỏi danh sách chờ ghép lên tới hơn 40%. Các bác sĩ phẫu thuật tại Mỹ đã ghép thành công thận của Wilma (một con heo cỡ nhỏ giống Yucatan) cho ông Andrews sau khi biến đổi gien của con vật để quả thận tương thích với hệ miễn dịch của ông. Quả thận giúp ông Andrews không phải lọc máu trong 9 tháng và đây là thời gian dài nhất từng được ghi nhận. Những thông tin chi tiết về thành tựu đột phá mở ra hy vọng cho hàng triệu người bị suy thận này đã được công bố trên tạp chí y khoa Lancet.
|
Một người đàn ông 66 tuổi ở Mỹ đã sống 9 tháng nhờ quả thận biến đổi gien từ heo, lập kỷ lục về thời gian sử dụng thận ghép tạm từ động vật.

