Bệnh viện Chợ Rẫy tiếp nhận ba cha con bị tạt axít tại TP Biên Hòa - Đồng Nai

(VOH) - Thông tin với báo chí liên quan đến vụ việc tạt axít xảy ra tại phường Tân Biên, Thành phố Biên Hòa, Đồng Nai, ngày 3/7, Bác sĩ Ngô Đức Hiệp - Trưởng khoa phỏng - phẫu thuật tạo hình – Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết bệnh viện đang tiếp nhận điều trị 4 nạn nhân bị tạt axít trong đó có 3 cha con cùng một nhà.

Các bác sĩ xác định có 2 trường hợp bỏng độ 3, cụ thể bị bỏng nặng nhất ở hai mắt là nạn nhân Giáp Thị Mỹ Trinh 23 tuổi bị tổn thương ở mắt, thiếu máu kết mạc, mờ đục giác mạc .

Sau khi được cấp cứu ban đầu tại bệnh viện Thống Nhất – Đồng Nai, các nạn nhân được chuyển lên Chợ Rẫy vào ngày 2/7. Trường hợp bệnh nhân Giáp Văn Cường, 47 tuổi bị axít văng vào mắt hiện đã chuyển sang khoa Mắt điều trị. Bệnh nhân Cường hy vọng sẽ phục hồi thị lực 90% với tiên lượng tốt.

Bệnh nhân Giáp Văn Cường bị axít văng vào mắt

Riêng 3 nạn nhân còn lại bị phỏng từ 20 đến 25% đang nằm theo dõi tại khoa phỏng – phẫu thuật tạo hình – Bệnh viện Chợ Rẫy.

Một trong số hai bệnh nhân nữ hiện đang điều trị tại khoa phỏng - phẫu thuật tạo hình Bệnh viện Chợ Rẫy

Hiện nay, theo thông tin chúng tôi cập nhật thì ông Lê Văn Hào - đối tượng tạt axít khiến 4 nạn nhân phải nhập viện đã ra công an phường Tân Biên đầu thú.