Trong lúc đang chơi cầu lông, anh H. xuất hiện cảm giác hồi hộp, choáng váng, đau ngực dữ dội rồi nhanh chóng mất ý thức và được bạn cùng chơi đưa đến bệnh viện gần nhất để được cấp cứu.
Nhờ kích hoạt báo động đỏ liên viện và can thiệp hồi sức E-CPR, hỗ trợ tuần hoàn kịp thời bằng V-A ECMO, sau 7 ngày điều trị tích cực ở khoa Hồi sức tim mạch, tình trạng sức khỏe của anh H. đã ổn định và có thể ra viện để kịp về nhà, đón năm mới với gia đình.
Với lối sống hoàn toàn khoẻ mạnh, không hút thuốc lá và thường xuyên luyện tập thể thao 2 giờ/ngày, anh L.V.H chưa từng ghi nhận bệnh lý tim mạch trước đây.
Sáng ngày 20/12/2025, như thường lệ, anh H. cùng vài đồng nghiệp chơi đánh cầu lông tại một sân tập ở phường An Khánh, TP.HCM. Khi đang chơi cầu lông được khoảng 30 phút, anh H. bỗng cảm thấy hồi hộp, choáng váng, khó thở và đau dữ dội ở vùng ngực và mất ý thức nhanh chóng. Anh H. được các bạn cùng chơi cầu lông đưa ngay đến một bệnh viện gần nhất. Khi đến đây, anh ngất và mất ý thức, ngưng tuần hoàn.
Ngay lập tức, anh H. được chẩn đoán rối loạn nhịp thất, được hồi sinh tim phổi và kích hoạt báo động đỏ liên viện với Bệnh viện Nhân dân Gia Định. Sau 15 phút, anh H. được đưa đến khoa Cấp cứu, Bệnh viện Nhân dân Gia Định, với sự chuẩn bị sẵn sàng của ê-kíp ECMO (oxy hóa máu màng ngoài cơ thể) của khoa Hồi sức tim mạch.
Ngay khi được tiếp nhận, anh H. vừa được hồi sức rối loạn nhịp thất, vừa được can thiệp V-A ECMO cấp cứu (oxy hóa máu màng ngoài cơ thể phương thức động - tĩnh mạch).
Sau khi ổn định tuần hoàn, anh H. được chụp cắt lớp vi tính toàn thân để loại trừ các nguyên nhân đột tử do tim thường gặp như nhồi máu cơ tim cấp, thuyên tắc động mạch phổi hay bệnh lý cấp tính động mạch chủ.
Chỉ trong vòng 48 giờ hồi sức sau ngừng tim chuyên sâu bằng V-A ECMO, kiểm soát thân nhiệt, sử dụng coriticosteroid liều cao vì nghi ngờ viêm cơ tim cấp do vi-rút và lọc máu liên tục, anh H. tỉnh táo hoàn toàn, không còn rối loạn nhịp thất, chức năng tim hồi phục và ngừng V-A ECMO.
Sau 7 ngày nhập viện, hiện tình trạng chức năng anh H. gần như ổn định hoàn toàn và có thể xuất viện. Kết quả chụp cộng hưởng từ tim sau đó khẳng định anh H. có tình trạng viêm cấp tính trong cơ tim và màng ngoài tim.
Vui mừng sau khi hồi phục, anh H. chia sẻ: “Khi chơi thể thao, nếu xuất hiện các dấu hiệu mệt hay đau, nên dừng lại và đến bệnh viện thăm khám, không nên cố gắng quá sức và không được chủ quan với sức khỏe của mình. Tôi xin chân thành cảm ơn các y bác sĩ đã tận tình cứu chữa”.
Thạc sĩ - Bác sĩ Võ Văn Trắng, khoa Hồi sức tim mạch, bác sĩ điều trị chính cho anh H. cho biết: “Viêm cơ tim cấp do vi-rút thường xuất hiện nhiều trong các tháng khí hậu trở lạnh hay mùa mưa tại Việt Nam, với triệu chứng thường gặp giống như cảm cúm, viêm dạ dày - ruột… khiến cho người bệnh, nhất là người trẻ, thường chủ quan.
Ngoài các triệu chứng hô hấp hay tiêu hoá, người bệnh viêm cơ tim cấp cũng có triệu chứng tim mạch như đau ngực (>80% người bệnh), khó thở (20% - 50% người bệnh), hồi hộp... Một số ít người bệnh viêm cơ tim cấp có thể diễn tiến viêm cơ tim tối cấp với rối loạn nhịp tim, tụt huyết áp do sức co bóp cơ tim yếu và dẫn đến đột tử nếu không được phát hiện và xử trí kịp thời. Phần lớn viêm cơ tim tối cấp có thể hồi phục nhanh sau 1 tuần khi được can thiệp hỗ trợ tuần hoàn cơ học kịp thời và phù hợp”.
“Tuy nhiên, không phải người bệnh viêm cơ tim cấp do vi-rút nào cũng may mắn như anh H. khi đột tử được phát hiện và cấp cứu nhanh chóng nhờ sự phối hợp nhịp nhàng liên viện. Với đặc điểm viêm lan tỏa trên cơ tim qua cộng hưởng từ tim, người bệnh cần được theo dõi sát, tầm soát các đột biến gene bệnh cơ tim và sinh thiết cơ tim nếu diễn tiến viêm cơ tim dai dẳng. Người bệnh cũng cần hạn chế gắng sức trong 3 tháng đầu, để tránh nguy cơ đột tử và rối loạn nhịp tái phát”, Thạc sĩ - Bác sĩ Nguyễn Thanh Thảo, khoa Hồi sức tim mạch, Bệnh viện Nhân dân Gia Định cung cấp thêm thông tin.

