Bệnh viện Nhi đồng 1 ghép thành công tế bào gốc tạo máu

Sự thành công của ca dị ghép tế bào gốc trên bệnh nhi đầu tiên này chắc chắn sẽ mở ra thêm nhiều cơ hội cứu sống các bệnh nhi mắc bệnh hiểm nghèo khác.

Ngày 28/1, Tiến sĩ, Bác sĩ Ngô Ngọc Quang Minh, Giám đốc Bệnh viện Nhi đồng 1 thông tin, với sự hỗ trợ của Bệnh viện Truyền máu - Huyết học TPHCM, đơn vị vừa thực hiện thành công dị ghép tế bào gốc tạo máu cho bệnh nhi người H’Mông mắc suy tủy vô căn nặng.

Đây là phương pháp lấy tế bào gốc từ tủy xương hoặc từ máu ngoại vi của người cho phù hợp HLA, ghép vào cơ thể người bệnh để chữa các bệnh lý huyết học, bệnh lý miễn dịch, chuyển hóa, di truyền và một số bệnh lý ung thư khác.

Trước đó, tháng 5/2025, bé trai C.S.T (8 tuổi, ngụ tỉnh Đăk Lăk) trong tình trạng xuất huyết nhiều nơi, thiếu máu nặng, sốt nhiễm trùng, suy dinh dưỡng. Sau khi xét nghiệm máu phát hiện giảm nặng 3 dòng tế bào máu.

Bệnh nhân được kiểm tủy đồ và sinh thiết tủy phát hiện tình trạng suy tủy nặng. Sau khi xét nghiệm loại trừ các nguyên nhân suy tủy mắc phải và bẩm sinh, các bác sỹ chẩn đoán bệnh nhi mắc bệnh lý suy tủy vô căn mức độ nặng.

Tinh thần bệnh nhi tích cực trong những ngày điều trị
Tinh thần bệnh nhi lạc quan trong những ngày điều trị. Ảnh: G.H

Ở mức độ này, tỷ lệ tử vong lên đến 80% nếu không được điều trị đặc hiệu. Phương pháp dị ghép tế bào máu nếu thực hiện sớm trên người trẻ dưới 40 tuổi tỷ lệ lui bệnh sau 5 năm lên đến 90%, nên đây là lựa chọn ưu tiên hàng đầu.

 Tuy nhiên, tại thời điểm đó, việc tìm người cho phù hợp cũng như quyết định chọn lựa điều trị có nhiều khó khăn, nên bố mẹ bệnh nhi chọn phương pháp điều trị ưu tiên thứ 2 là ức chế miễn dịch với 3 thuốc Antithymoglobulin, Cyclosporin A và Elopag.

Bệnh nhi được chăm sóc tích cực tại bệnh viện
Bệnh nhi được chăm sóc tích cực tại bệnh viện. Ảnh: G.H

Sau 6 tháng điều trị bệnh nhân đáp ứng rất kém với phương pháp trên, vẫn cần truyền hồng cầu lắng và tiểu cầu định kỳ, vẫn mắc nhiễm trùng do bạch cầu còn thấp.

Bệnh nhân được chẩn đoán suy tủy vô căn nặng, kém đáp ứng với điều trị ức chế miễn dịch, lệ thuộc truyền máu. Lúc này dị ghép tế bào gốc tạo máu là phương pháp điều trị triệt để duy nhất.

Đơn vị Ghép Tế Bào Gốc Tạo Máu thuộc Khoa Sốt Xuất Huyết – Huyết Học, Bệnh viện Nhi đồng 1 đã nhanh chóng tiến hành vận động, kiểm tra và tìm người cho phù hợp trong gia đình bệnh nhi.

May mắn, anh trai 10 tuổi của bệnh nhi có kết quả HLA phù hợp hoàn toàn 10/10 với bệnh nhi. Dựa trên phác đồ điều trị hiện hành của Bệnh viện Nhi đồng 1, bệnh nhi đã được nhanh chóng lên kế hoạch điều trị.

Để chuẩn bị ghép tế bào gốc, bệnh nhi đã được làm các xét nghiệm máu kiểm tra nhiễm trùng, virus, kiểm tra chức năng hô hấp, chức năng tim mạch, chụp MRI đánh giá mức độ lắng động sắt và xác nhận đạt đủ điều kiện tiến hành dị ghép tế bào gốc tạo máu.

Các bác sỹ Bệnh viện Nhi đồng 1 đã hội chẩn chuyên môn với Bệnh viện Truyền máu - Huyết học Thành phố Hồ Chí Minh lên kế hoạch thu thập tế bào gốc cho người anh; phác đồ hóa trị liệu diệt tủy liều cao trước ghép, chuẩn bị ghép cho bệnh nhi.

Bệnh nhi đang được truyền thuốc
Bệnh nhi đang được truyền thuốc. Ảnh: G.H

Ngày 03/11/2025 người anh được thu thập và lưu trữ tế bào gốc tại Bệnh viện Truyền máu - Huyết học Thành phố Hồ Chí Minh.

Từ 09-15/12/2025, tại Đơn Vị Ghép Tế Bào Gốc Tạo Máu – Bệnh viện Nhi đồng 1, vượt qua các khó khăn về ngôn ngữ, bệnh nhi tiếp nhận điều trị hóa trị liệu liều cao chuẩn bị cho ghép.

z7478450801446_1ff86470e0709e382dce65e18d0768bc
Bệnh nhi H'Mông trong quá trình điều trị. Ảnh: G.H

Ngày 16/12/2025, sau quá trình chu đáo chuẩn bị, túi tế bào gốc được vận chuyển an toàn về Bệnh viện Nhi đồng 1 để ghép cho bệnh nhi với sự hỗ trợ, giám sát chuyên môn của các bác sỹ, điều dưỡng của Khoa Ghép tế bào gốc, Bệnh viện Truyền máu - Huyết học.

Sau ghép 31 ngày, bệnh nhi đã mọc mảnh ghép; không cần truyền tiểu cầu từ sau ghép 14 ngày; không cần truyền hồng cầu lắng từ sau ghép 24 ngày. Đến ngày 46 sau ghép bệnh nhân được xuất viện trong tình trạng khỏe mạnh.

z7478452234182_b263ae84a9d130ba3597ea534aadac2b
Bệnh nhi trong ngày xuất viện. Ảnh: G.H

Tại Bệnh viện Nhi đồng 1, mỗi năm có khoảng 50 trẻ được chẩn đoán suy tủy vô căn, trong đó hơn một nửa là thể nặng và rất nặng cần điều trị đặc hiệu.

Tiến sĩ, Bác sĩ Ngô Ngọc Quang Minh cho biết, không phải chỉ có nhóm suy tủy nặng, trước tình trạng số lượng trẻ em mắc các bệnh lý cần điều trị đặc hiệu bằng dị ghép tế bào gốc như các bệnh lý huyết học, bệnh lý miễn dịch, chuyển hóa, di truyền,… ngày càng tăng, bệnh viện đã tiến hành xây dựng Đơn vị Ghép Tế Bào Gốc Tạo Máu và đã hoàn thiện, hoạt động từ tháng 12/2025.

Sự thành công của ca dị ghép tế bào gốc trên bệnh nhi đầu tiên này chắc chắn sẽ mở ra thêm nhiều cơ hội cứu sống các bệnh nhi mắc bệnh hiểm nghèo khác.

Bình luận