Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á Tây Ninh vừa can thiệp nội mạch bít hoàn toàn túi phình động mạch não cho một phụ nữ Campuchia 46 tuổi, từng hôn mê sâu do xuất huyết não.
Trước đó, bà E.P. được điều trị tích cực, dần hồi phục tri giác và vận động, có thể đi lại sau khi xuất viện. Qua khảo sát mạch máu não, bác sĩ phát hiện túi phình động mạch tiểu não trước dưới (AICA) bên phải, kích thước 1,5 × 1,2 mm. Người bệnh được chỉ định theo dõi định kỳ.
Tuy nhiên, sau 3 tháng, kết quả tái khám cho thấy túi phình tăng lên 4,5 × 4,9 mm. Trước diễn biến này cùng tiền sử xuất huyết dưới nhện và các bệnh lý tim mạch đi kèm, ê-kíp Khoa Ngoại Thần kinh quyết định can thiệp nút túi phình bằng vòng xoắn kim loại (Coil) dưới hướng dẫn của hệ thống chụp mạch số hóa xóa nền (DSA).
Các bác sĩ đưa ống thông từ động mạch đùi phải đến vị trí tổn thương, luồn vi ống thông chuyên dụng và thả các vòng xoắn kim loại vào túi phình. Kết quả kiểm tra ghi nhận túi phình được bít hoàn toàn, dòng máu qua các nhánh động mạch liên quan vẫn duy trì tốt. Sau 5 ngày theo dõi, người bệnh ổn định, hết chóng mặt, khả năng vận động tay chân phục hồi tốt và được xuất viện.
Thạc sĩ, Bác sĩ chuyên khoa 2 Huỳnh Văn Vũ, Trưởng Khoa Ngoại Thần kinh, cho biết nguy cơ vỡ túi phình phụ thuộc vào nhiều yếu tố, trong đó có vị trí, hình thái, sự thay đổi kích thước và tiền sử xuất huyết.
Người dân cần đặc biệt lưu ý những cơn đau đầu đột ngột, dữ dội bất thường, nhất là khi kèm nôn ói, cứng gáy, rối loạn ý thức hoặc yếu liệt tay chân. Đây có thể là dấu hiệu cảnh báo xuất huyết não, cần được cấp cứu ngay.
Với những trường hợp đã phát hiện túi phình động mạch não, việc tái khám và theo dõi đúng hẹn rất quan trọng, ngay cả khi không có triệu chứng, nhằm kịp thời phát hiện những thay đổi và lựa chọn phương án điều trị phù hợp.
























