Ca ghép gan thứ 15 thành công với ê kíp là y bác sĩ Việt Nam

(VOH) - Ca ghép gan thứ 15 này đã đánh dấu một chặng đường của công tác tự chủ ghép gan nói riêng và ghép tạng nói chung tại Bệnh viện Nhi Đồng 2.

Bệnh viện Nhi đồng 2 vừa cho biết về ca ghép gan thành công đầu tiên của bệnh viện với ê kíp toàn đội ngũ y bác sĩ của Việt Nam, với sự phối hợp lấy gan từ Bệnh viện Đại học Y dược Thành phố.

Trước đây trong vấn đề ghép gan, luôn có đoàn Giáo sư đến từ Bỉ trực tiếp hỗ trợ từ ca ghép gan đầu tiên năm 2005 cho đến 2020.

Bệnh nhi là trường hợp bé gái 7 tuổi bị teo đường mật đã mổ Kasai lúc 2 tháng tại bệnh viện Nhi Đồng 2, sau mổ em nhập viện nhiều lần vì nhiễm trùng đường mật, gan xơ, lách rất to gây cường lách. Năm 2020 em xuất huyết tiêu hoá 2 lần, suy dinh dưỡng do chức năng gan xấu, giảm tiểu cầu máu nặng, thường xuyên chảy máu mũi.

Ca ghép gan thứ 15 thành công với ê kíp là y bác sĩ Việt Nam Hộp thư đến. Ảnh do Bệnh viên cc.
Ca ghép gan thứ 15 thành công với ê kíp là y bác sĩ Việt Nam Hộp thư đến. Ảnh do Bệnh viên cung cấp.

Trong tình hình dịch bệnh vẫn đang diễn biến vô cùng phức tạp nhưng với sự nỗ lực hết mình để cứu bé, với sự chỉ đạo sát sao từ Ban Giám Đốc bệnh viện cùng với sự phối hợp của bệnh viện bạn, ngày 1/12/2021 Bệnh viện Nhi đồng 2 cùng với Bệnh viện Đại học Y Dược đã tiến hành phẫu thuật ghép gan cho bé từ người cho là cha tại Bệnh viện Nhi Đồng 2.

Công tác chuẩn bị, phối hợp nội viện và liên viện được thực hiện tốt để hoàn thành tốt cuộc phẫu thuật lấy và ghép gan cho bệnh nhi. Dù có nhiều khó khăn trong phẫu thuật ở bệnh nhi do dính quá nhiều nhưng diễn tiến trong và sau mổ khá thuận lợi và cho kết quả thành công ban đầu.

Người cho gan là ba bé đã xuất viện sau mổ 1 tuần và người nhận gan ăn uống tốt, chơi đùa vui vẻ. Gan ghép đã được chấp nhận và hoạt động như một gan bình thường giúp bệnh nhi thay đổi từng ngày và dự kiến xuất viện cuối tháng 12.

Ca ghép gan thứ 15 này đã đánh dấu một chặng đường của công tác tự chủ ghép gan nói riêng và ghép tạng nói chung tại Bệnh viện Nhi Đồng 2. Từ đây việc ghép gan sẽ được thực hiện thường xuyên hơn để cứu được nhiều hơn các bệnh nhi bệnh gan giai đoạn cuối hơn.

Phẫu thuật ghép gan được xem là phẫu thuật khó bậc nhất nhưng lại đó là phẫu thuật điều trị hữu hiệu cho bệnh gan giai đoạn cuối. Bệnh gan giai đoạn cuối khi bệnh nhi có nhiều biến chứng phải nhập viện nhiều lần và người thân mất công, mất việc khiến gia đình bệnh nhi dần suy kiệt. Vì vậy, rất cần các chính sách để hỗ trợ tốt nhất cho bệnh nhi ghép gan cũng như sự sẻ chia từ cộng đồng.