Thời gian qua, Bệnh viện đa khoa Xuyên Á tại TPHCM đã liên tục tiếp nhận và điều trị thành công nhiều bệnh nhân bị nhồi máu cơ tim cấp. Diễn biến này nhấn mạnh tầm quan trọng của việc nhận biết sớm các dấu hiệu cảnh báo và tầm soát sức khỏe định kỳ để phòng ngừa bệnh hiệu quả.
Theo Khoa Can thiệp tim mạch của bệnh viện, hơn 50 trường hợp nhồi máu cơ tim đã được ghi nhận tính từ giữa tháng 2 đến nay. Phần lớn người bệnh nhập viện trong tình trạng khó thở, vã mồ hôi hoặc có những cơn đau thắt ngực dữ dội và kéo dài.
Đáng lưu ý, nhiều người đã chủ quan bỏ qua các triệu chứng ban đầu như trường hợp ông O (60 tuổi, ngụ huyện Củ Chi). Trước khi nhập viện một tuần, ông đã xuất hiện những cơn đau ngực thoáng qua nhưng không đi khám. Khi đến bệnh viện, kết quả chụp mạch xác định động mạch liên thất trước của ông đã tắc hoàn toàn.
Bên cạnh đó, động mạch vành phải của bệnh nhân này cũng bị hẹp từ 80-90%. Nếu không được xử lý tái thông kịp thời, ông O. có nguy cơ cao bị suy tim nặng, rối loạn nhịp tim hoặc tử vong. Các bác sĩ đã nhanh chóng thực hiện kỹ thuật đặt stent để khôi phục dòng máu nuôi tim cho bệnh nhân.
Bác sĩ Nguyễn Thanh Tân thuộc Khoa Can thiệp tim mạch nhấn mạnh: "Trong nhồi máu cơ tim, thời gian chính là cơ tim. Mỗi phút trôi qua đều làm tăng nguy cơ tổn thương cơ tim không hồi phục và nguy cơ tử vong". Do đó, quy trình can thiệp mạch vành cấp cứu luôn được kích hoạt ngay khi tiếp nhận bệnh nhân.
Sau hai tuần điều trị, ông O. đã ổn định sức khỏe và được xuất viện. Một trường hợp khác là bà D (66 tuổi) cũng được cứu sống nhờ can thiệp kịp thời trong "giờ vàng". Sau năm ngày điều trị tại bệnh viện, bà đã hết đau ngực và có thể quay lại sinh hoạt bình thường.
Các chuyên gia cho biết nhồi máu cơ tim cấp xảy ra do mạch vành bị tổn thương gây tắc nghẽn, khiến tim thiếu oxy và dẫn đến tổn thương cơ tim. Nếu không được cấp cứu kịp thời, bệnh nhân đối mặt với rủi ro đột tử rất cao. Hiện nay, đặt stent dưới hướng dẫn của hệ thống DSA là phương pháp điều trị hiệu quả hàng đầu.
Trong thủ thuật này, bác sĩ luồn ống thông nhỏ từ động mạch quay hoặc động mạch đùi đến vị trí tắc. Sau đó, một bóng nong được bơm lên để mở rộng lòng mạch và đặt stent để giữ mạch máu ổn định. Kỹ thuật này có ưu điểm ít xâm lấn, thực hiện nhanh và giúp người bệnh nhanh chóng hồi phục.
Việc can thiệp trong khoảng 90-120 phút từ khi khởi phát triệu chứng giúp tăng tối đa khả năng cứu sống và bảo tồn chức năng tim. Các bác sĩ cảnh báo bệnh lý này đang có dấu hiệu trẻ hóa, gắn liền với các yếu tố như hút thuốc lá, đái tháo đường, cao huyết áp và lối sống ít vận động.
Người dân được khuyến cáo đến ngay các cơ sở y tế chuyên khoa khi thấy đau ngực, khó thở hoặc buồn nôn, tuyệt đối không tự điều trị tại nhà. Duy trì lối sống khoa học, kiểm soát tốt các bệnh lý nền và khám sức khỏe thường xuyên là phương pháp phòng ngừa biến cố tim mạch tốt nhất.

