Bệnh viện Nhi đồng 2 vừa tiếp nhận cấp cứu một trường hợp gặp sự cố thương tâm liên quan đến pháo. Bệnh nhi là bé trai 13 tuổi (ngụ tỉnh Đồng Nai), nhập viện trong tình trạng biến dạng vùng mặt, thị lực giảm nghiêm trọng. Theo lời kể của gia đình, trước đó bé đặt mua pháo trên mạng và mang ra đốt tại nhà. Pháo nổ bắn thẳng vào mặt, khiến bé trai bị chấn thương nặng nề.
Trung bình mỗi năm, bệnh viện Nhi đồng 2 thường tiếp nhận hơn 10 trường hợp bỏng do pháo. Nguyên nhân thường do tự chế pháo tại nhà, sử dụng pháo lậu, pháo không rõ nguồn gốc hoặc nhặt pháo “xịt” để chơi tiếp. Không chỉ là những cơn đau tức thời, tai nạn pháo nổ để lại di chứng nặng nề như tàn tật vĩnh viễn, sang chấn tâm lý, gánh nặng kinh tế.
Về cách sơ cứu tai nạn do pháo, Bác sĩ Chuyên khoa 2 Bùi Hải Trung – Phó Trưởng khoa Ngoại tổng hợp, Bệnh viện Nhi đồng 2, cho biết: "Nếu như có vết phỏng thì chúng ta phải dùng nước sạch và lạnh xối liên tục để giảm nhiệt độ tại vết phỏng. Sau đó chúng ta dùng gạc hoặc là vải sạch đắp lên vết phỏng đó. Tuyệt đối không làm theo kinh nghiệm dân gian như là bôi kem đánh răng hoặc dầu mù u hay là nước mắm lên vết phỏng, sẽ có nguy cơ gây tổn thương thêm và gây ra nhiễm trùng thêm. Quý phụ huynh bắt buộc phải đưa tới bệnh viện hoặc là nơi trung tâm y tế gần nhất điều trị cho bé."
Khi nhà nhà tất bật chuẩn bị đón Tết cũng là thời điểm các bác sĩ Nhi đồng thường tiếp nhận những trường hợp trẻ nhỏ bỏng thực quản do uống nhầm nước tro tàu.
Nước tro tàu công nghiệp thường được sử dụng trong làm bánh (bánh tro, bánh đúc), làm xà phòng hoặc tẩy rửa cực mạnh, thường trong suốt như nước lọc, không mùi hoặc mùi rất nhẹ, khiến trẻ dễ nhầm lẫn là nước uống.
Hậu quả dẫn đến các sự cố đau lòng ở trẻ em như hoại tử toàn bộ thực quản ngực và thực quản bụng, không thể ăn uống theo đường miệng, buộc phải mở dạ dày, đặt ống nuôi ăn.
Bác sĩ Chuyên khoa 2 Vương Minh Chiều - khoa Ngoại tổng hợp, Bệnh viện Nhi đồng 2, lưu ý khi trẻ nuốt phải hóa chất độc hại: "Thứ nhất là phải ngưng ngay hóa chất đó. Tất cả những tai nạn ở trẻ em là chúng ta phải ngưng ngay nguyên nhân gây tai nạn trước đã. Thứ hai, có thể chúng ta cho bé súc miệng nếu bé còn tỉnh táo, để cho những hóa chất còn tồn đọng trong vùng hầu họng thoát ra khỏi vùng hầu họng.
Thứ ba, nếu tình trạng bé còn tỉnh táo tốt nữa thì có thể cho bé uống từng ngụm nước và sữa, quan trọng là làm sao cho bé không uống quá nhiều để bé không bị ói ra. Vì khi ói thì hóa chất sẽ đi ngược ra lại làm bỏng tiếp. Cuối cùng là phải đưa đến cơ sở y tế chứ phụ huynh đừng làm gì nhiều nữa."


