Cập nhật dịch COVID-19 chiều 12/11/2020: 1 ca mắc mới, 2 ca khỏi bệnh

(VOH) - Chiều nay (12/11), Việt Nam ghi nhận thêm 1 ca mắc mới COVID-19 (là ca nhập cảnh) và có hai ca được công bố khỏi bệnh.

Thông tin ca mắc mới (BN1253) là ca nhập cảnh, được cách ly ngay tại Quảng Ninh. Cụ thể. Bệnh nhân là nữ giới, 28 tuổi, là chuyên gia, quốc tịch Hungary. Ngày 29/10, bệnh nhân từ Ấn Độ nhập cảnh Sân bay Vân Đồn trên chuyến bay LO9001, được cách ly ngay tại tỉnh Quảng Ninh. Kết quả xét nghiệm lần 2 ngày 12/11, bệnh nhân dương tính với SAR-CoV-2. Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh.

Hiện tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch COVID-19 đang được theo dõi sức khỏe (cách ly) là 15.540 ca, trong đó cách ly tập trung tại bệnh viện là 217 ca, cách ly tập trung tại cơ sở khác là 14.334 ca, cách ly tại nhà, nơi lưu trú là 989 ca.

COVID-19, ngày 12 tháng 11 năm 2020, Việt Nam
 

Theo báo cáo của Tiểu ban Điều trị Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, 2 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh là BN1152 và BN1202

Hiện số ca âm tính với SARS-CoV-2 lần 1 là 23 ca, số ca âm tính với SARS-CoV-2 lần 2 là 13 ca và số ca âm tính với SARS-CoV-2 lần 3 là 11 ca.

Số ca tử vong: 35 ca. Số ca điều trị khỏi: 1.093 ca.

COVID-19, ngày 12 tháng 11 năm 2020, Việt Nam
 

Như vậy, Việt Nam đã 65 ngày không có ca lây nhiễm COVID-19 trong cộng đồng. Nhưng tình hình dịch COVID-19 trên thế giới diễn biến vẫn còn phức tạp, nhiều nước đang trong tình trạng dịch lây lan nhanh và rộng. Do vậy, ngành y tế khuyến cáo người dân không nên chủ quan mà cần tuân thủ các biện pháp phòng tránh dịch COVID-19 hiệu quả. Mỗi người dân cần tuân thủ việc đeo khẩu trang theo thông điệp 5K do Bộ Y tế kêu gọi chính là mỗi người dân đang tự bảo vệ bản thân, gia đình, cộng đồng.

Bộ Y tế hôm nay (12/11) vừa công bố Dự án khẩu trang vì sức khỏe Việt Nam và Bảo vệ Blouse trắng. Ban tổ chức dự án cho biết sẽ ký kết với các đơn vị dệt may, sản xuất khẩu trang y tế để hướng đến việc  trích 1.000 đồng/chiếc đối với khẩu trang vải kháng khuẩn, 100 đồng/chiếc đối với khẩu trang y tế mang thông điệp Vì Sức khỏe Việt Nam, kèm hashtag #BaoveBlousetrang được bán ra. Tiền thu được từ hoạt đọng này sẽ chuyển vào Quỹ xã hội từ thiện của Công đoàn y tế Việt Nam dành để hỗ trợ các đối tượng nằm trong chương trình Bảo vệ Blouse trắng là các chiến sỹ tuyến đầu chống dịch, cán bộ y tế có hoàn cảnh khó khăn ở tất cả các vùng miền của cả nước đang chăm lo sức khỏe cho người dân Việt Nam.