Cập nhật dịch COVID-19 ngày 12/4: Toàn thế giới gần 1,8 triệu người nhiễm, hơn 108 ngàn người chết

(VOH) - Hôm nay (12/4), theo worldometers, số người nhiễm COVID-19 đã vào khoảng 1.774.063 người, trong đó có 108.480 người thiệt mạng vì loại virus này.

Dịch COVID-19 đã ảnh hưởng trực tiếp đến 210 quốc gia và vùng lãnh thổ, khiến 1.774.063 ca nhiễm và có đến 108.480 trường hợp tử vong.

Bang New York ghi nhận, tổng số ca tử vong vì nCoV ở bang này hiện là 8.627, tăng 783 ca so với một ngày trước đó. Với số liệu mới từ tâm dịch New York, Mỹ trở thành quốc gia có số người tử vong vì nCoV đứng đầu toàn cầu với 18.860 ca. Mỹ cũng là quốc gia đầu tiên trên thế giới ghi nhận hơn 2.000 chết vì nCoV trong một ngày.

covid-19

Mỹ là quốc gia đầu tiên trên thế giới ghi nhận hơn 2.000 chết vì nCoV trong một ngày (Ảnh: CNBC)

Theo Đại học Johns Hopkin, hiện có 503.594 người nhiễm nCoV tại Mỹ. Các chuyên gia y tế cảnh báo số ca tử vong tại Mỹ có thể tăng lên 200.000 người vào mùa hè này nếu các biện pháp hạn chế đi lại và cách biệt cộng đồng được gỡ bỏ sau 30 ngày.  

Tại Châu Âu, theo thống kê của worldometers, tính đến sáng 12/4 đã có tổng cộng 852.284 ca nhiễm, trong đó có 73.490 người tử vong. Một số quốc gia như Italy, Pháp, Algeria, Anh, Tây Ban Nha và Hà Lan thông báo số ca tử vong chiếm tới hơn 10% tổng số ca nhiễm.

Italy hiện đang là quốc gia có số ca nhiễm virus SARS-CoV-2 cao nhất châu Âu với 152.271 trường hợp và có số người tử vong nhiều nhất thế giới 19.468.

Trong ngày 11/4, Cơ quan Dịch vụ y tế quốc gia Anh (NHS) cho biết trong 24 giờ qua, nước này đã ghi nhận thêm 917 bệnh nhân COVID-19 tử vong, nâng tổng số người mắc bênh không qua khỏi tại Anh lên con số 9.875.

Cùng ngày, Viện Y tế quốc gia Hà Lan (RIVM) thông báo, số ca nhiễm SARS-CoV-2 gây dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 ở nước này đã tăng thêm 1.316 người, nâng tổng số ca nhiễm lên thành 24.413 người.

Hà Lan có thêm 132 ca tử vong do COVID-19, nâng tổng số ca tử vong lên thành 2.643 người.

Tại Thụy Sĩ, số người tử vong do COVID-19 ở nước này đã tăng lên tới 1.036 người, còn số ca dương tính với SARS-CoV-2 cũng đã tăng lên con số 25.107 người.

Tây Ban Nha ghi nhận thêm 525 ca tử vong do bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19, nâng tổng số ca tử vong ở quốc gia châu Âu này lên 16.606 người.

Trong khi đó, số người nhiễm virus SARS-CoV-2 gây bệnh COVID-19 ở Tây Ban Nha đã lên tới 163.027 người.

Nước Nga ghi nhận thêm 1.667 ca mắc COVID-19 tại 49 chủ thể liên bang, nâng tổng số ca mắc bệnh lên tới 13.584. Tổng cộng 1.045 người đã khỏi bệnh và 106 người đã tử vong.

Bộ Y tế Indonesia chiều 11/4 cho biết nước này đã ghi nhận thêm 330 ca nhiễm mới và 21 ca tử vong, nâng tổng số ca COVID-19 ở nước này lên 3.842 ca và 327 ca tử vong, theo Reuters.

Bộ Y tế Philippines chiều 11/4 thông báo nước này có thêm 233 ca nhiễm và 26 ca tử vong vì COVID-19, nâng tổng số ca nhiễm toàn quốc lên 4.428 ca và 247 ca tử vong. Số người hồi phục cũng tăng thêm 17, nâng tổng số người xuất viện lên 157 người.

Các quan chức y tế Malaysia chiều 11/4 cho biết, nước này ghi nhận thêm 184 ca nhiễm mới và 3 ca tử vong, nâng tổng số ca COVID-19 ở nước này lên 4.530 ca và 73 ca tử vong. Hiện Malaysia có số ca nhiễm virus cao nhất khu vực Đông Nam Á. Bộ Y tế Malaysia cho biết 44% ca nhiễm ở nước này đã hồi phục, theo Reuters.

Chiều 11/4, Trung tâm Bảo vệ sức khỏe (CHP) của Đặc khu hành chính Hong Kong công bố thêm 11 trường hợp nhiễm chủng mới của virus corona (SARS-CoV-2) gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19, nâng tổng số ca nhiễm tại đặc khu này lên 1.001 người, 27 người đã được chữa khỏi và xuất viện.

CHP cũng khuyến cáo rằng tuy mấy ngày gần đây số ca nhiễm ở Hong Kong giảm nhưng người dân không nên chủ quan, cần phải giữ khoảng cách xã hội thích hợp với người khác trong cuộc sống hàng ngày. Đặc biệt, người dân là cần giảm bớt đi ra ngoài và tránh các cuộc tụ tập ăn uống hay gặp gỡ đông người, nhằm giảm nguy cơ tiếp xúc với những ca bệnh không có triệu chứng và giảm nguy cơ xuất hiện các trường hợp lây nhiễm trong cộng đồng.

Dịch Covid-19 tối 11/4: Vượt 1,7 triệu ca nhiễm trên thế giới, Châu Á và Trung Đông phức tạp - Số liệu mới nhất trên trang tin thống kê Worldometers cho thấy, số ca nhiễm Covid-19 trên toàn thế giới vượt 1,7 triệu, có trên 102.700 trường hợp tử vong và gần 377.000 người hồi ...

Dịch Covid-19 tối ngày 11/4: Thêm 1 ca mắc ở Hạ Lôi, nâng số người mắc lên 258 - Chiều 11/4, Việt Nam ghi nhận thêm 1 ca dương tính với virus SARS-CoV-2 trú tại xóm Hội, Hạ Lôi, Mê Linh, Hà Nội.