Cập nhật dịch Covid-19 ngày 25/3: Hơn 2.800 người đã tử vong ở Tây Ban Nha

(VOH) - Đến cuối ngày 24/3, Việt Nam có tổng cộng 134 người nhiễm Covid-19. Trong khi đó, tình hình đại dịch ở Tây Ban Nha vẫn hết sức phức tạp.

Tại Việt Nam - theo số liệu của Bộ y tế - cho đến cuối ngày 24/3, số ca nhiễm đang dừng ở con số 134 người, số người đang nghiễm là 117 và đã bình phục là 17 người. Số ca nghi nghiễm đã xác nhận âm tính là 24,177 người, nghi nhiễm được cách ly theo dõi là 1,596 người. Số người được xác định có tiếp xúc với người nghi ngờ nhiễm bệnh là 46,933 người. Trong số này, đang được cách ly tại nhà và nơi cư trú là 26,135 người. 

Việt Nam hiện có 22 tỉnh thành có người nhiễm COVID-19. Trong đó, 3 tỉnh thành có số người nhiễm lớn nhất là Hà Nội (39 người), tiếp theo là thành phố Hồ Chí Minh (38 người) và Vĩnh Phúc (11 người). Riêng Vĩnh Phúc, 11 người nhiễm đã bình phục và thành phố Hồ Chí Minh có 3 người đã bình phục. 

Tại khu vực ASEAN, đến cuối ngày 24/3, dịch bệnh được cho là đã lan ra toàn khu vực và Thái Lan đã phải ban bố tình trạng khẩn cấp.

Theo thống kê ở thời điểm hiện tại, số người tử vong vì Covid-19 ở Tây Ban Nha hiện đang là 2,808 người. Riêng ngày hôm qua (24/3), đã có 497 người tử vong với số ca nhiễm lên đến 4,540 người.

Số người chết vì SARS-CoV-2 ở Italy trong vòng 24 giờ qua tăng thêm 743, cao thứ hai kể từ khi Covid-19 xuất hiện ở nước này và nhiều hơn đáng kể so với con số 602 ca tử vong mới hôm 23/3. Với những trường hợp mới ghi nhận, số người chết vì nhiễm virrus Corona ở Italy đã cao hơn gấp đôi Trung Quốc, nơi có 3.277 người chết. 

Bức ảnh chụp khoảnh khắc những y tá ở Cremona, Italy mệt mỏi ngồi ở hành lang bệnh viện vì đã gồng mình chiến đấu với dịch Covid-19. (Nguồn: Instagram)

Trong khi đó, diễn biến dịch tại Mỹ cũng không kém đe dọa, số người thiệt mạng tại nước này hiện đang là 685 người với số ca tử vong mới là 132 người. Riêng ngày 24/3, số người nhiễm COVID-19 ở Mỹ là 9,187.

Trong danh sách top biến động của đại dịch, Mỹ đứng đầu danh sách. Vị trí tiếp theo dành cho các nước Tây Ban Nha, Brazil, Na Uy, Rumani và Colombia.