Cập nhật dịch Covid-19 sáng 20/4: Liên tiếp 4 ngày Việt Nam không có ca mắc mới

(VOH) - Đến 6 giờ sáng nay 20/4, nước ta ghi nhận 4 ngày liên tiếp không có ca mắc Covid-19 mới.

Bộ Y tế cho biết, đến 6h sáng 20/4, tổng số ca mắc Covid-19 tại Việt Nam là 268 trường hợp, trong đó 160 người từ nước ngoài chiếm 59,7%; 108 người lây nhiễm trong cộng đồng chiếm 40,3%.

Như vậy, đã 4 ngày liên tiếp Việt Nam không ghi nhận ca mắc Covid-19 mới.

Cập nhật dịch Covid-19 sáng 20/4: Liên tiếp 4 ngày Việt Nam không có ca mắc mới

Liên tiếp 4 ngày Việt Nam không có ca mắc mới. Ảnh minh họa: internet

Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly) là 62.998 người, trong đó cách ly tập trung tại bệnh viện là 279 người; cách ly tập trung tại cơ sở khác là 11.338 người; cách ly tại nhà, nơi lưu trú là 51.381 người.

Theo báo cáo của Tiểu ban Điều trị Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19, số ca có kết quả xét nghiệm 1 lần âm tính với SARS-CoV-2 là 13 ca. Số ca có kết quả xét nghiệm 2 lần âm tính với SARS-CoV-2: 07 ca.

Tính đến thời điểm này, Việt Nam đã có 203 trong tổng số 268 bệnh nhân mắc Covid-19 được công bố khỏi bệnh.

Theo số liệu mới nhất từ Worldometers, tính đến 6 giờ sáng 20/4 (giờ Việt Nam), thế giới đã ghi nhận 2.386.893 ca mắc Covid-19, trong đó 165.408 trường hợp tử vong, 599.906 trường hợp đang hồi phục.

Theo Sở Y tế TPHCM, hơn 10 ngày qua thành phố không có bệnh nhân nhiễm Covid-19 mới. Tính đến ngày 19/4, thành phố ghi nhận 54 ca đã được Bộ Y tế công bố (35 ca nhập cảnh và 19 ca phát hiện từ cộng đồng).

Hiện đã có 49 ca được xuất viện, 5 ca đang tiếp tục điều trị tại Bệnh viện Bệnh lý hô hấp cấp tính Củ Chi và Bệnh viện Bệnh nhiệt đới. Các bệnh nhân đang điều trị hầu hết sức khỏe ổn định, đang được theo dõi điều trị.

Riêng bệnh nhân 91 – là phi công người Anh đang điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới, các chỉ số sinh tồn ổn định, không sốt, tiếp tục thở máy và ECMO, tình trạng rối loạn đông máu đang được kiểm soát tạm ổn, chức năng phổi có cải thiện; xét nghiệm virus SARS-CoV-2 đã âm tính.

Trong ngày 19/4, thành phố có 1 trường hợp đang chờ kết quả. Số trường hợp đang cách ly tập trung trong ngày là 91 trường hợp. Toàn bộ nhóm đối tượng người nhập cảnh đã kết thúc thời gian cách ly tập trung.

Số người cách ly tại cơ sở cách ly tập trung của quận, huyện là 22 người; số trường hợp đang cách ly tại nhà, nơi lưu trú trong ngày là 192 người.