Chủ động kiểm soát, phòng ngừa dịch bệnh truyền nhiễm

Từ đầu năm 2026, nhiều dịch bệnh như tay chân miệng, sốt xuất huyết, viêm màng não mô cầu gia tăng, cần giám sát và xử lý sớm ổ dịch.

Từ đầu năm 2026, các loại dịch bệnh truyền nhiễm gồm tay chân miệng, sốt xuất huyết và viêm màng não mô cầu đang có xu hướng gia tăng tại nhiều địa phương. Theo cảnh báo từ Bộ Y tế, số lượng ca mắc có thể tiếp tục tăng mạnh nếu công tác giám sát, phát hiện và xử lý ổ dịch tại cộng đồng không được thực hiện kịp thời.

Ảnh chụp màn hình (528)
Các bệnh truyền nhiễm lây qua đường hô hấp, tiêu hoá - Ảnh: Báo Chính phủ

Trong 3 tháng đầu năm, cả nước ghi nhận gần 25.000 trường hợp mắc tay chân miệng với 4 ca tử vong, cao gấp 5 lần so với cùng kỳ năm 2025. Riêng khu vực phía nam chiếm đến 71,9% tổng số ca mắc toàn quốc với 18.031 trường hợp. Phần lớn bệnh nhân là trẻ dưới 10 tuổi, trong đó nhóm trẻ từ 1 đến 5 tuổi đi học mầm non chiếm tỷ lệ 92,7%.

Bệnh tay chân miệng thường lưu hành quanh năm và dễ lây lan do các vấn đề về vệ sinh cá nhân cũng như môi trường chưa được bảo đảm. Cùng với đó, bệnh sốt xuất huyết cũng ghi nhận 31.927 ca mắc và 4 trường hợp tử vong từ đầu năm đến nay. So với cùng kỳ năm ngoái, số lượng người nhiễm bệnh đã tăng khoảng 2,2 lần.

Nhiều địa phương ghi nhận số ca sốt xuất huyết ở mức cao như TPHCM với 13.730 ca, tiếp sau là Tây Ninh, Đồng Nai, Đồng Tháp và An Giang. Ngành y tế dự báo dịch bệnh này sẽ tiếp tục tăng trong thời gian tới. Đặc biệt, giai đoạn từ tháng 5 đến tháng 11 hằng năm được xác định là thời kỳ cao điểm của dịch sốt xuất huyết.

Bên cạnh đó, các tỉnh thành như Hà Nội, Hà Tĩnh, Lào Cai và An Giang cũng đã xuất hiện một số trường hợp viêm màng não mô cầu. Gần đây nhất, TPHCM ghi nhận một bệnh nhân 21 tuổi mắc bệnh này trong tình trạng chưa tiêm vắc-xin phòng ngừa. Đây là bệnh truyền nhiễm cấp tính lây qua đường hô hấp với diễn biến rất nhanh.

Viêm màng não mô cầu có tỷ lệ tử vong từ 8% đến 15% và thường để lại những di chứng nặng như liệt, điếc hoặc chậm phát triển tinh thần. Ở thể nhiễm trùng huyết tối cấp, bệnh có khả năng gây tử vong chỉ trong vòng 24 giờ kể từ khi phát bệnh. Trước tình hình này, Cục Phòng bệnh đã yêu cầu các địa phương tăng cường biện pháp ứng phó.

Đối với tay chân miệng, Cục Phòng bệnh đề nghị các Sở Y tế đẩy mạnh truyền thông về việc rửa tay bằng xà phòng và giữ gìn vệ sinh môi trường. Ngành y tế cần phối hợp chặt chẽ với các trường học để giám sát và xử lý ổ dịch sớm. Các cơ sở điều trị phải thực hiện tốt việc phân tuyến và phòng tránh lây nhiễm chéo giữa các mặt bệnh.

Về công tác phòng chống sốt xuất huyết, các đơn vị cần giám sát chặt chẽ để dập tắt ổ dịch ngay khi phát hiện, không để dịch lan rộng. Các địa phương được yêu cầu tổ chức chiến dịch diệt bọ gậy và vệ sinh môi trường để hưởng ứng Ngày ASEAN phòng chống sốt xuất huyết lần thứ 16 vào 15/6. Các đoàn công tác sẽ tăng cường kiểm tra tại những điểm nóng có nguy cơ cao.

Riêng với bệnh viêm màng não mô cầu, Bộ Y tế yêu cầu các cơ sở y tế tập trung điều tra dịch tễ và lấy mẫu xét nghiệm kịp thời. Những người tiếp xúc gần với bệnh nhân cần được theo dõi sức khỏe và điều trị dự phòng nghiêm ngặt. Việc chẩn đoán sớm và cách ly điều trị tích cực là cần thiết để giảm thiểu các ca biến chứng và tử vong.

Các biện pháp phòng ngừa lây nhiễm tại cơ sở y tế cũng cần được thực hiện nghiêm túc, đặc biệt là đối với người chăm sóc bệnh nhân. Bộ Y tế lưu ý người chăm sóc cần thường xuyên đeo khẩu trang, rửa tay bằng xà phòng và sử dụng các dung dịch sát khuẩn mũi họng. Điều này giúp hạn chế tối đa nguy cơ lây lan mầm bệnh trong cộng đồng.

Bình luận