Khoa Chấn thương chỉnh hình, Bệnh viện An Bình (TPHCM) vừa tiếp nhận điều trị một ca nhiễm trùng chân nặng do tự ý đắp thuốc. Bệnh nhân là ông L.V.L. (46 tuổi) nhập viện trong tình trạng cổ chân sưng nề, tấy đỏ và đau nhức dữ dội. Trước đó, ông L. bị tai nạn gây chấn thương chân nhưng không đi khám mà tìm đến thầy lang đắp thuốc.
Sau hai ngày tự điều trị, vùng tổn thương nổi nhiều bọng nước buộc bệnh nhân phải nhập viện cấp cứu. Kết quả chụp X-quang và CT cho thấy bệnh nhân bị gãy phức tạp ba mắt cá chân cùng xương chày. Đáng chú ý, việc đắp thuốc dân gian đã gây viêm mô bào và rối loạn dinh dưỡng mô mềm, khiến vết thương bị nhiễm trùng nghiêm trọng.
Bác sĩ CKII Phạm Văn Nhật cho biết ê-kíp phải điều trị theo hai giai đoạn để bảo tồn chân cho người bệnh. Đầu tiên là kiểm soát nhiễm trùng, sau đó mới phẫu thuật kết hợp xương bằng kỹ thuật xâm lấn tối thiểu. Các bác sĩ cảnh báo người dân tuyệt đối không tự ý dùng thuốc không rõ nguồn gốc sau chấn thương để tránh nguy cơ mất chi.

