Ngày 27/9, bệnh viện tiếp nhận bệnh nhân người Campuchia trong tình trạng sốc nhiễm trùng, bụng chướng căng và suy đa tạng do huyết khối gây tắc động mạch mạc treo tràng trên, từng bị tuyến trước tiên lượng tử vong và trả về.
Sau khi kích hoạt quy trình báo động đỏ, ê-kíp phẫu thuật đã tiến hành cắt bỏ hơn 2 mét ruột non hoại tử tím đen bị viêm phúc mạc toàn thể. Trước nguy cơ bệnh nhân rơi vào "hội chứng ruột ngắn" nếu làm hậu môn nhân tạo, các bác sĩ đã quyết định nối trực tiếp hai đầu đoạn ruột còn lại (dài gần 1 mét) ngay trong một thì mổ để bảo tồn chất lượng sống lâu dài cho người bệnh.
Sau 9 ngày hồi sức tích cực kết hợp dùng thuốc chống đông và kháng sinh liều cao, sức khỏe bệnh nhân hồi phục ngoạn mục, chức năng gan thận trở lại bình thường và đã được xuất viện về nước vào ngày 7/10.
Qua trường hợp này, các bác sĩ khuyến cáo phụ nữ không nên tự ý lạm dụng thuốc tránh thai chứa nội tiết tố kéo dài mà không có chỉ định, bởi đây là yếu tố nguy cơ gây tăng đông máu và hình thành huyết khối tắc mạch. Đồng thời, khi xuất hiện cơn đau bụng dữ dội liên tục không đáp ứng thuốc giảm đau, người bệnh cần đến bệnh viện chuyên khoa cấp cứu ngay trong "thời gian vàng" 6 giờ đầu trước khi ruột thiếu máu nuôi hoại tử không thể hồi phục.
























