Cứu sống sản phụ bị lộn tử cung

(VOH) - Chiều 17/10, bác sỹ Lê Kim Bá Liêm - Trưởng phòng Chỉ đạo tuyến, Bệnh viện Hùng Vương cho biết vừa cứu sống một trường hợp sản phụ xuất huyết ồ ạt sau sinh do hội chứng lộn tử cung.

Sau khi sinh thường được một bé trai cân nặng 3,8 kg tại khoa Sản - Bệnh viện huyện Nhà Bè, 30 phút sau, sản phụ sinh năm 1990 này (ngụ huyện Nhà Bè) rơi vào tình trạng nguy kịch khi xuất huyết ồ ạt do nhau không bong, sản phụ bắt đầu rơi vào trạng thái lơ mơ, mạch nhanh, huyết áp không đo được.

Nhận được tín hiệu báo động đỏ 15 phút, đội cấp cứu ngoại viện của Bệnh viện Hùng Vương đã có mặt tại Bệnh viện huyện Nhà Bè.

Do mất máu quá nhiều, các bác sỹ đã thiết lập 3 đường truyền tĩnh mạch, bơm bổ sung 11 đơn vị máu, bơm dịch hồi sức, hỗ trợ hô hấp, tuần hoàn và chuyển ngay vào phòng mổ.

Sau 3 tiếng đồng hồ xử trí, các bác sỹ mới kéo được sản phụ ra khỏi tình trạng sốc và đưa tử cung về lại ổ bụng. Hiện sản phụ đã được chuyển về theo dõi tại Bệnh viện Hùng Vương, hồi phục tốt, tỉnh táo, nói chuyện được, tử cung ở vị trí bình thường, gò tốt, không chảy máu thêm.

Bác sĩ Liêm đang theo dõi sức khỏe sản phụ tại bệnh viện Hùng Vương 

Bác sĩ Liêm cho biết hội chứng lộn tử cung rất hiếm xảy ra trong sản khoa nhưng đây là bệnh lý nguy hiểm bởi nếu không xử trí kịp thời bệnh nhân sẽ tử vong.