Sáng 3/4, ông Hoàng Hải Phúc, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Đắk Lắk, thông tin địa phương vừa ghi nhận một ổ dịch thủy đậu tại phân hiệu thôn 20, Trường tiểu học Lê Văn Tám, xã Ea Riêng. Tính đến thời điểm hiện tại, ổ dịch này đã có 26 ca mắc thủy đậu và 1 trường hợp nhiễm bệnh tay chân miệng.
Sự việc bắt đầu từ ngày 29/3 khi Trạm Y tế xã Ea Riêng nhận tin báo từ nhà trường về việc một số học sinh và 3 giáo viên có triệu chứng sốt, nổi ban bóng nước. Sau đó, CDC tỉnh Đắk Lắk đã phối hợp cùng Trung tâm Y tế huyện M’Đrắk và y tế xã tiến hành xác minh, ghi nhận ổ dịch tại cơ sở này.
Kết quả điều tra cho thấy các ca bệnh xuất hiện từ khối lớp 1 đến lớp 5, trong đó tập trung nhiều nhất ở lớp 2C. Trong tổng số 26 người mắc bệnh, có 23 trẻ em là người dân tộc H’Mông sinh sống tại thôn 20 và 3 giáo viên của trường. Các bệnh nhân có biểu hiện lâm sàng như sốt nhẹ, mệt mỏi, ngứa và nổi bóng nước rải rác nhưng chưa ghi nhận biến chứng nặng.
Cơ quan y tế xác định các ca bệnh đều có yếu tố dịch tễ liên quan đến tiếp xúc gần trong môi trường học tập và sinh hoạt cộng đồng. Do trẻ em học tập và vui chơi cùng nhau nên khả năng lây lan qua đường hô hấp hoặc tiếp xúc trực tiếp với dịch từ bóng nước là rất cao. Đáng chú ý, bệnh đang có xu hướng lan nhanh trong nhóm trẻ chưa có miễn dịch.
Thôn 20 nằm cách xa trạm y tế 14km với 196 hộ dân, đời sống kinh tế còn nhiều khó khăn và hạn chế về điều kiện chăm sóc sức khỏe. Thói quen vệ sinh cá nhân của học sinh tại đây chưa tốt, việc rửa tay và giữ gìn vệ sinh môi trường chưa được chú trọng. Do sinh hoạt tập trung nên việc thực hiện cách ly triệt để tại nhà đối với trẻ em còn gặp nhiều trở ngại.
Bên cạnh đó, nhận thức của phụ huynh về nguy cơ lây lan dịch bệnh còn hạn chế, dẫn đến việc theo dõi sức khỏe và cho con em nghỉ học khi mắc bệnh chưa được thực hiện nghiêm túc. Ngay sau khi phát hiện, CDC Đắk Lắk đã làm việc với UBND xã Ea Riêng và các đơn vị y tế liên quan để triển khai các biện pháp phòng chống dịch cấp bách.
Lực lượng chức năng đã tiến hành lập danh sách theo dõi các trường hợp mắc bệnh và nghi ngờ, đồng thời hướng dẫn gia đình cách chăm sóc trẻ tại nhà. Công tác xử lý môi trường cũng được thực hiện thông qua việc phun hóa chất khử khuẩn và lau chùi bề mặt tại các lớp học cũng như nhà ở của những người nhiễm bệnh.
Ngành y tế cũng đẩy mạnh tuyên truyền cho phụ huynh và học sinh về các biện pháp phòng ngừa như rửa tay thường xuyên, vệ sinh cá nhân và hạn chế tiếp xúc người bệnh. Người dân được vận động chủ động tiêm vaccine phòng thủy đậu cho các đối tượng chưa có miễn dịch. Học sinh mắc bệnh được khuyến cáo nghỉ học tạm thời để tránh lây nhiễm diện rộng.
CDC Đắk Lắk đã kiến nghị Sở Y tế chỉ đạo các đơn vị tăng cường giám sát, phát hiện sớm các ca nghi ngờ tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn. Khi có trường hợp nghi mắc, các đơn vị phải báo cáo theo quy định và triển khai biện pháp ứng phó kịp thời. Công tác truyền thông về biện pháp phòng chống dịch cho người dân cũng cần được đẩy mạnh hơn.
UBND xã Ea Riêng được yêu cầu chỉ đạo các ban ngành phối hợp với ngành y tế trong việc tuyên truyền và vệ sinh môi trường. Các trường học cần theo dõi sát sức khỏe học sinh để kịp thời báo tin cho cơ quan y tế. Trung tâm Y tế huyện M’Đrắk sẽ đóng vai trò đầu mối hỗ trợ chuyên môn, điều tra dịch tễ và xử lý diễn biến dịch bệnh.
Trạm Y tế xã Ea Riêng tiếp tục nhiệm vụ giám sát cộng đồng và trường học để phát hiện sớm các ca mắc mới. Đơn vị này cũng chịu trách nhiệm hướng dẫn các gia đình thực hiện cách ly tạm thời, chăm sóc trẻ tại nhà và đảm bảo chế độ thông tin báo cáo bệnh truyền nhiễm theo đúng quy định của Bộ Y tế.

