Bệnh nhân cho biết, bản thân bị đau đầu nhiều năm tại vùng trán đỉnh, ngày 1-2 cơn, uống thuốc giảm đau thì triệu chứng thuyên giảm nhưng sau đó lại tái phát.
Cách đây 3 tháng, cơn đau tăng dần về cường độ và thời gian. Bệnh nhân không thể ăn, ngủ, sinh hoạt, xuất hiện động kinh, co giật. Anh đi khám tại viện tâm thần, dùng thuốc nhưng không khỏi.
Người bệnh được đưa đến Bệnh viện Đặng Văn Ngữ (thuộc Viện Sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng Trung ương) để khám. Các xét nghiệm và chụp cộng hưởng từ sọ não cho thấy, có tổn thương ấu trùng sán heo ở hệ thần kinh trung ương, kèm phù não, co giật, gây các biểu hiện về tâm thần, chỉ định nhập viện.

Ngày 5/7, TS. BS Trần Huy Thọ, Phó giám đốc Bệnh viện Đặng Văn Ngữ cho biết, bệnh nhân trên đã nhập viện với các biểu hiện giống với người bị tâm thần. Bệnh nhân tới viện tương đối muộn, trạng bệnh nặng, ký sinh trùng đã tấn công vào cơ thể và lên não khiến họ phải chịu nhiều di chứng suốt đời.
Theo Bác sĩ Thọ, bệnh nhân có thói quen ăn tiết canh, nem chạo, nem thính. Đây có thể là nguyên nhân khiến sán heo làm tổ trong não. Nếu không điều trị kịp thời, bệnh nhân có thể bị liệt và các di chứng kèm theo.
Sán não là bệnh lý thuộc nhóm nhiễm trùng hệ thần kinh trung ương, gây ảnh hưởng nghiêm trọng sức khỏe.
Người bệnh có biểu hiện sốt cao, đau đầu, nôn do tăng áp lực nội sọ, có thể dẫn đến co giật, liệt mặt ngoại biên (liệt thần kinh VII, liệt nửa người...). Bệnh có thể dẫn đến tử vong nếu không được chẩn đoán và điều trị kịp thời.
Các dấu hiệu nhiễm sán trên não dễ bị nhầm với viêm màng não, u não. Thậm chí, nhiều người nghĩ họ mắc bệnh động kinh, tai biến, tâm thần nên đã điều trị ở bệnh viện tâm thần nhiều năm.
Nguyên nhân mắc bệnh sán não là ăn phải ấu trùng sán dây heo hoặc ăn thịt heo, nem hoặc thịt heo tái, nướng chưa chín, hoặc rau sống chưa được vệ sinh sạch sẽ. Khi vào cơ thể, ấu trùng sán di chuyển theo đường máu tới não, cơ và gây bệnh.
Do đó, người dân cần tuân thủ nguyên tắc ăn chín uống sôi, vệ sinh tay trước khi ăn. Người lớn, trẻ nhỏ cần tẩy giun định kỳ 6 tháng đến một năm một lần, không ăn tiết canh, thịt heo tái, nội tạng không bảo đảm, không rõ nguồn gốc. Tăng cường vệ sinh môi trường, giữ gìn nơi ở sạch sẽ.
Khi thấy trong người có các biểu hiện như đau nhức đầu liên tục, chóng mặt, mất ngủ..., người dân cần nhanh chóng đến các cơ sở y tế để được thăm khám và điều trị.
Khi ấu trùng sán heo cư trú trong não (gặp ở 60-96% trường hợp), có thể dẫn đến các nhóm bệnh thần kinh như: Nhức đầu (48,4%), động kinh (6,2%), rối loạn tâm thần (5,2%), rối loạn thị giác (15,6%), suy nhược cơ thể - giảm trí nhớ (28,1%), co giật cơ (34,3%).
Ngoài ra, thể ấu trùng dưới da và trong cơ chiếm 18,57%, chủ yếu ở cơ hoành, cơ lưỡi, cơ delta, vùng thân, vùng chi và cổ, dưới da đầu...