Đăng nhập

Đau lưỡi - tưởng bình thường hóa lại thành ung thư

VOH – Cấp cứu trong tình trạng đau lưỡi lâu ngày, bệnh nhân 70 tuổi ở Hà Nội được các bác sĩ Bệnh viện E phát hiện bị ung thư bờ lưỡi nguy hiểm ở giai đoạn muộn.

Một cụ bà 70 tuổi, bị cơn đau lưỡi hành hạ suốt nhiều ngày, sau khi mua thuốc uống không đỡ, đã nhập viện cấp cứu tại Bệnh viện E (Hà Nội). 

Bệnh nhân có tiền sử bệnh lý nền bao gồm viêm màng não và tăng huyết áp. Do bị ảnh hưởng của bệnh lẫn (Alzheimer), cụ bà nhiều lần miêu tả bị đau trong miệng nhưng mô tả không được rõ ràng nên người nhà tưởng rằng bệnh nhân bị đau răng đã đưa bà đi khám răng.

Sau khi vào Bệnh viện E và được thăm khám răng mệng, các bác sĩ phát hiện trong khoang miệng của người bệnh có khối u kích thước khoảng 6cm, cứng, nhiều thùy múi, thâm nhiễm xung quanh, lan tỏa lưng lưỡi, cuống lưỡi và sàn miệng trái. Trên bề mặt khối u sùi loét, lồi lõm không đều, nhiều giả mạc, lưỡi bị hạn chế vận động, di căn hạch dưới hàm trái…

Sau khi cho tiến hành sinh thiết, TS.BS Nguyễn Hồng Nhung - Khoa Răng Hàm Mặt tại Bệnh viện E, kết luận bệnh nhân bị ung thư bờ lưỡi.

Qua hội chẩn cho thấy, bệnh đã chuyển biến nặng ở giai đoạn muộn (giai đoạn T3), khối u ở lưỡi đã lớn hơn 4cm, gây xâm lấn toàn bộ từ phía vùng niêm mạc miệng đến toàn bộ lớp cơ, mạch máu và hệ thống xung quanh vùng lưỡi. 

voh-benh-lien-cau-lon-la-gi-lay-sang-nguoi-qua-con-duong-nao-thumb (9)Xem toàn màn hình
Bệnh nhân ung thư lưỡi được điều trị bằng phương pháp vi phẫu. - Ảnh: Sức khoẻ đời sống

Theo bác sĩ cho biết, phương pháp tối ưu nhất là cắt rộng khối u sàn miệng và 1/2 lưỡi, kết hợp nạo vét hạch cổ để ngăn chặn khối u lan sang vùng khác. Để tái tạo lại phần lưỡi đã mất, các bác sĩ đã tạo hình lưỡi bằng cách sử dụng kỹ thuật vi phẫu để tái tạo lại phần lưỡi đã mất bằng một vạt da lấy từ cánh tay.

Các triệu chứng của Ung thư lưỡi và biện pháp phòng tránh

TS.BS Nguyễn Hồng Nhung cho biết, các triệu chứng ban đầu của bệnh ung thư lưỡi thường không rõ ràng, dễ gây nhầm lẫn với các bệnh lý thông thường khác, nên có nhiều trường hợp khi phát hiện bệnh đã chuyển nặng ở giai đoạn muộn, khiến việc chữa trị khó khăn hơn.

Người trên 40 tuổi, có tiền sử hút thuốc, uống rượu và những người có thói quen quan hệ tình dục không an toàn… là những đối tượng có nguy cơ cao mắc bệnh. Nếu có các dấu hiệu như: đau vùng lưỡi, xuất hiện vết loét trong miệng thời gian lâu không lành, sưng hạch cổ, đau khi nuốt,… hãy đi đến những cơ sở y tế uy tín để tầm soát ung thư lưỡi, phát hiện sớm để quá trình điều trị dễ dàng hơn và nhanh chóng hồi phục sức khoẻ.

Bình luận