Đăng nhập

Đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine phòng bệnh sởi

00:00
00:00
00:00
VOH - Trước diễn biến phức tạp của dịch sởi, Bộ Y tế đã quyết định thành lập 6 đoàn kiểm tra, giám sát nhằm chỉ đạo và hướng dẫn việc triển khai chiến dịch tiêm vaccine phòng chống bệnh sởi.

Theo kế hoạch, các đoàn công tác sẽ tập trung kiểm tra tại những địa phương có số ca mắc sốt ban nghi sởi tăng cao hoặc triển khai chậm chiến dịch tiêm vaccine sởi năm 2025.

Các đoàn cũng sẽ tiến hành kiểm tra đột xuất tại một số tỉnh, thành để đảm bảo việc thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của Chính phủ và Bộ Y tế.

vaccine minh họaXem toàn màn hình

Bộ Y tế nhấn mạnh việc giám sát triển khai hai công điện quan trọng là Công điện 116 ngày 14/11/2024 về tăng cường công tác phòng chống bệnh sởi và Công điện 23 ngày 15/3/2025 về đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng vaccine sởi.

Các đoàn kiểm tra sẽ làm việc với địa phương để kịp thời tháo gỡ các vướng mắc, khó khăn và báo cáo Bộ Y tế nếu vượt thẩm quyền.

Bộ Y tế cũng yêu cầu các địa phương ưu tiên nguồn lực để đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine phòng bệnh sởi.

Để đảm bảo đủ nguồn vaccine, Bộ Y tế sẽ điều phối và cung ứng kịp thời theo đề xuất của các địa phương gửi về trước 17 giờ ngày 17/3/2025.

Theo Tổ chức Y tế Thế giới, năm 2023, số ca mắc sởi tại khu vực Tây Thái Bình Dương đã tăng 255% so với năm 2022, chủ yếu do tỷ lệ tiêm chủng thấp vì ảnh hưởng của đại dịch Covid-19.

Trong năm 2023, chỉ có 83% trẻ em trên toàn thế giới được tiêm vaccine sởi mũi 1 và 74% được tiêm mũi 2. Tổ chức Y tế Thế giới cảnh báo nguy cơ bùng phát dịch sởi tại nhiều khu vực trong năm 2024 nếu tỷ lệ tiêm chủng không được cải thiện.

Tại Việt Nam, từ đầu năm 2025 đến nay, cả nước đã ghi nhận 38.807 ca nghi sởi tại 63 tỉnh, thành phố, trong đó có 3.447 ca dương tính và 5 trường hợp tử vong.

Các khu vực có tỷ lệ mắc cao nhất gồm miền Nam (57%), miền Trung (19,2%), miền Bắc (15,1%) và Tây Nguyên (8,7%).

Bộ Y tế cảnh báo số ca mắc sởi có thể tiếp tục gia tăng trong thời gian tới, đặc biệt tại các tỉnh miền núi, nơi có điều kiện tiếp cận y tế hạn chế và các địa phương có tỷ lệ tiêm chủng thấp.

Do đó, các địa phương cần tăng cường công tác tiêm chủng để kiểm soát dịch bệnh một cách hiệu quả nhất.

Bình luận