Đi khám đau vùng cổ, người đàn ông phát hiện mình bị khối u hiếm gặp

VOH - Tại Bệnh viện Đà Nẵng, các bác sĩ vừa thực hiện thành công ca phẫu thuật cắt bỏ khối u thân cảnh cho ông Đ.X.L., 56 tuổi, khi ông đến khám với triệu chứng đau vùng cổ bên phải.

Ông Đ.X.L. nhập viện trong tình trạng khối u lớn tại vùng cổ bên phải, gây đau và có thể cảm nhận được nhịp đập của u theo nhịp tim. Các bác sĩ chỉ định bệnh nhân siêu âm, chụp CT với thuốc cản quang và các xét nghiệm cận lâm sàng.

Kết quả cho thấy khối u có kích thước 33x37x64 mm, bao quanh bó mạch cảnh phải và có nhiều mạch máu trung tâm tăng sinh mạnh, chèn ép vào các cấu trúc quan trọng.

Bệnh nhân được chẩn đoán có u thân cảnh phải, gây chèn ép bó mạch cảnh, và được chỉ định phẫu thuật cắt bỏ khối u tại Khoa Ngoại lồng ngực.

voh (3)
Kết quả xét nghiệm của bệnh nhân - Ảnh: SK&ĐS

BSCKII Thân Trọng Vũ, Trưởng khoa Ngoại lồng ngực và là bác sĩ trực tiếp thực hiện ca mổ, cho biết quá trình phẫu thuật rất phức tạp do khối u lớn có tăng sinh mạch máu mạnh, ôm lấy các động mạch cảnh quan trọng và lan đến nền sọ. Nguy cơ chảy máu trong và sau mổ rất cao, và việc kẹp động mạch cảnh trong quá trình phẫu thuật tiềm ẩn khả năng tổn thương não. 

Với kinh nghiệm của đội ngũ bác sĩ Khoa Gây mê hồi sức và Khoa Ngoại lồng ngực, sau 4 giờ phẫu thuật căng thẳng, các bác sĩ đã thành công trong việc lấy trọn khối u mà không để xảy ra biến chứng nguy hiểm.

Kết quả giải phẫu bệnh sau mổ cho thấy đây là khối u cận hạch vùng đầu cổ, phù hợp với chẩn đoán u thân cảnh. Loại u này rất hiếm, với tỷ lệ mắc chỉ 1-2 người trên 100.000 người và chiếm khoảng 0,6% trong số các loại u vùng cổ. 

U thân cảnh thường lành tính, nhưng khoảng 5-7% trường hợp có thể trở thành ác tính. Do khối u phát triển từ chỗ chia đôi của động mạch cảnh chung, nó nằm sát các dây thần kinh quan trọng như dây thần kinh lưỡi hầu, dây thần kinh hạ thiệt và dây thần kinh lang thang, khiến phẫu thuật loại bỏ u rất phức tạp và dễ gây ra biến chứng về thần kinh và mạch máu.
BS Thân Trọng Vũ khuyến cáo: “Nếu người bệnh phát hiện có khối u hoặc vùng cổ to bất thường, nên đến các cơ sở y tế chuyên khoa để kiểm tra. Việc phát hiện và điều trị sớm sẽ giúp hạn chế những khó khăn và biến chứng có thể xảy ra trong quá trình phẫu thuật.” 

Ca phẫu thuật thành công tại Bệnh viện Đà Nẵng đã đánh dấu thêm một bước tiến trong việc điều trị các khối u phức tạp và hiếm gặp tại Việt Nam, mang lại cuộc sống bình thường cho bệnh nhân sau khi ra viện.

Bình luận