Dịch COVID-19: Việt Nam lên mốc hơn 27.000 ca/ngày, nhiều địa phương tăng cao

(VOH) – Lần đầu tiên số ca mắc COVID-19 trong ngày tại Việt Nam lên đến 27.000 ca/ngày, tại nhiều địa phương số ca mắc tăng cao, nhiều ca bệnh không có triệu chứng hoặc triệu chứng nhẹ.

Tính từ 16h ngày 11/2 đến 16h ngày 12/2, Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh Covid-19 ghi nhận 27.311 ca nhiễm mới, trong đó 9 ca nhập cảnh và 27.302 ca ghi nhận trong nước (tăng 831 ca so với ngày trước đó) tại 60 tỉnh, thành phố (có 19.217 ca trong cộng đồng).

Số ca mắc mới tại Việt Nam tiếp tục vượt kỷ lục được xác lập trong ngày trước đó. Đây là ngày thứ 5 liên tiếp nước ta ghi nhận trên 20.000 F0 mới. Tuy nhiên, số người tử vong do Covid-19 đang có dấu hiệu chững lại và duy trì ở ngưỡng dưới 100 ca.

Dịch COVID-19:  Việt Nam lên mốc hơn 27.000 ca/ngày, nhiều địa phương tăng cao 1
Việt Nam lên mốc hơn 27.000 ca/ngày, nhiều địa phương tăng cao. Ảnh minh họa

Theo Bộ Y tế số ca mắc Covid-19 tuần này tăng vọt so với tuần trước đó. Tình hình dịch ở một số địa phương đang có chiều hướng phức tạp khi số ca mắc tăng, đặc biệt là sau kỳ nghỉ Tết Nhâm Dần 2022.

Đến nay, TP Hà Nội vẫn đứng đầu về số mắc mới với gần 3.000 ca/ngày. Cùng với đó, các địa phương như Nghệ An, Hải Dương, Hải Phòng, Bắc Ninh, Nam Định… đều có số ca mắc đạt kỷ lục trong 1 ngày với hơn 1.000 ca. Tại tỉnh Nghệ An, số ca mắc nhiều ngày hơn 2.000 ca, trong đó rất nhiều trường hợp trong cộng đồng.

Nguyên nhân số ca mắc Covid-19 tăng nhanh, nhiều ca bệnh không có triệu chứng hoặc triệu chứng nhẹ. Nguyên nhân là do số người dân trở về từ các vùng có dịch nhiều, mật độ giao lưu, đi lại trong dịp Tết tăng cao. Trong đó tập trung vào nhóm đối tượng người già, người lớn và trẻ chưa tiêm vắc-xin…  Sau Tết, học sinh trở lại trường học. Tuy nhiên, ở một số nơi, kế hoạch này phải gián đoạn do số F0 là giáo viên, học sinh tăng cao như tại Hải Phòng, đến ngày 11/2, thành phố này ghi nhận tổng cộng 645 giáo viên và 9.004 học sinh mắc Covid-19. Tính riêng, trong ngày 11/2, ngành giáo dục Hải Phòng ghi nhận 3.172 trường hợp mắc Covid-19, trong đó có 2.976 học sinh và 196 giáo viên.

Bên cạnh đó, ở một số địa phương, người dân còn chủ quan, cho rằng đã tiêm đủ 3 mũi vắc-xin ngừa Covid-19 sẽ không mắc bệnh nên chưa thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng chống dịch; tình trạng tập trung đông người vẫn xảy ra, nhất là tại các quán giải khát, điểm tham quan du lịch, nhà hàng, quán ăn…

PGS-TS Trần Đắc Phu, cố vấn cao cấp Trung tâm Đáp ứng khẩn cấp sự kiện y tế công cộng Việt Nam, cho rằng số ca Covid-19 gia tăng cũng là bình thường trong bối cảnh các địa phương đang dần mở cửa lại các hoạt động phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội.

Theo ông Phu số ca mắc tăng cao không đáng lo ngại nếu các địa phương thực hiện tốt việc phủ vắc-xin ngừa Covid-19 và bảo đảm không bỏ sót các đối tượng nguy cơ như: người đang mắc bệnh nền, người cao tuổi, kiểm soát tốt số bệnh nhân diễn biến nặng, nguy kịch… Trung bình số tử vong ghi nhận trong 07 ngày qua: 86 ca. Tổng số ca tử vong xếp thứ 24/225 vùng lãnh thổ, số ca tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 129/225 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới. So với châu Á, tổng số ca tử vong xếp thứ 6/49 (xếp thứ 3 ASEAN).

Theo thống kê của Bộ Y tế, tính đến hết 12/2, cả nước đã tiêm là 185.254.387 liều, trong đó tiêm mũi 1 là 79.203.047 liều, tiêm mũi 2 là 74.674.139 liều, tiêm mũi 3 (tiêm bổ sung/tiêm nhắc và mũi 3 liều cơ bản) là 31.377.201 liều.

Hiện tại, 53/63 tỉnh, thành phố có tỷ lệ bao phủ mũi 2 trên 90%. Chỉ còn 10 địa phương có tỷ lệ bao phủ mũi 2 khoảng 82-90%.