'Điểm nóng' sốt rét ở miền núi Khánh Vĩnh

Nhiều địa phương miền núi ở Khánh Hòa vẫn ghi nhận ca mắc sốt rét. Lãnh đạo tỉnh yêu cầu ngành y tế và các đơn vị liên quan phải loại trừ dứt điểm bệnh sốt rét.

Sở Y tế Khánh Hòa - cho biết hiện nay tỉnh này vẫn chưa loại trừ được sốt rét tại một số khu vực miền núi trên địa bàn tỉnh.

Theo Sở Y tế Khánh Hòa, năm 2023, toàn tỉnh ghi nhận 209 ca, năm 2024 ghi nhận 199 ca, năm 2025 ghi nhận 95 ca, riêng trong 7 tháng năm 2026 ghi nhận 16 ca.  Số ca mắc tập trung chủ yếu tại 3 xã: Tây Khánh Vĩnh, Trung Khánh Vĩnh và Nam Khánh Vĩnh (trước đây là huyện Khánh Vĩnh). hiện Khánh Hòa chiếm phần lớn ca sốt rét nội địa. Nhiều nhà nghiên cứu trong và ngoài nước đã đến vùng núi Khánh Vĩnh điều tra dịch tễ, lấy mẫu máu xét nghiệm, tìm hiểu các ổ dịch tại những "điểm nóng" ở khu vực này.

Tuy nhiên, bệnh sốt rét vẫn chưa được "cắt" dứt điểm. Bệnh nhân sốt rét tập trung ở nhóm dân di biến động: người đi rừng, đi rẫy ngủ lại, làm thuê theo mùa vụ.. Ba năm gần đây, Khánh Hòa đều ghi nhận nhiều ca sốt rét nên rất khó được công nhận là địa phương loại trừ được căn bệnh này.

sức khỏe