Em bé bị dao đâm xuyên sọ đang điều trị viêm màng não thể nặng

(VOH) - Thông tin từ Bệnh viện Nhi đồng 1 cho biết, vào chiều 19/11, bé Dương Minh Phát – em bé bị dao đâm xuyên sọ - được bệnh viện cứu sống ngoạn mục đã phải nhập viện cấp cứu vào đêm 16/11 vì viêm màng não do vi trùng.

Bé Dương Minh Phát trong vòng tay mẹ (Ảnh: Nhất Hương)

Bé nhập viện cấp cứu trong tình trạng hôn mê, co giật, sốt cao, được chẩn đoán bị viêm màng não nặng.

Bác sĩ Trương Hữu Khanh, Trưởng Khoa Nhiễm – Thần Kinh cho biết, dựa vào độ tuổi, dấu hiệu lâm sàng, số lượng tế bào bạch cầu qua chọc dò não tủy, bé Phát được xếp vào trường hợp bị viêm màng não nặng và hiện không tìm thấy 4 loại vi trùng gây viêm màng não thường gặp, do đó, bé được chỉ định điều trị kháng sinh phổ rộng trong 21 ngày.

Sau thời gian này, các bác sĩ sẽ đánh giá lại tình hình của bé qua dịch não tủy.

Hiện bé đã bớt sốt, không còn co giật, đã nhận biết được cha mẹ, người thân, bú mẹ được.

Liên quan đến câu hỏi nhiều người quan tâm là bé bị viêm màng não do vi trùng có nguyên nhân từ vết dao đâm từ trước hay không, các bác sĩ vẫn chưa kết luận. Thường thì nếu trẻ bị viêm màng não nặng sẽ để lại một số di chứng như: di chứng ở mắt lé, yếu chân tay, não úng thủy, sức nghe kém.