Ghép tim thành công cho bệnh nhân suy tim nặng sau khi vượt qua giai đoạn hồi sức cam go với ECMO

Bệnh viện Trung ương Huế làm thủ tục xuất viện cho bệnh nhân H.T.N (45 tuổi, trú TP Huế), người vừa trải qua ca ghép tim "xuyên Việt" từ trái tim hiến tặng của một người bệnh tại BVĐK tỉnh Phú Thọ.

Sự thành công của ca phẫu thuật là minh chứng cho năng lực ghép tạng và công tác điều phối chặt chẽ giữa nhiều đơn vị trên toàn quốc.

Người hiến tạng là anh B.Q.K., bị tai nạn giao thông vào ngày 8/9, nhập viện trong tình trạng hôn mê sâu. Dù đã được phẫu thuật và hồi sức tích cực, tình trạng của anh không cải thiện và được đánh giá chết não 3 lần.

Sau khi nhận được sự đồng ý đầy nhân văn từ gia đình, ê-kíp y bác sĩ đã tiến hành lấy đa tạng (tim, gan, 2 thận) vào lúc 13 giờ ngày 10/9.

Các y bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ cúi đầu tri ân người bệnh chết não hiến tạng cứu 6 người - Ảnh BVCC
Các y bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ cúi đầu tri ân một người bệnh chết não hiến tạng cứu người - Ảnh: BVCC

Quả tim sau đó được khẩn trương vận chuyển từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ ra sân bay Nội Bài, rồi bàn giao cho ê-kíp Bệnh viện Trung ương Huế để chuyển tiếp về sân bay Phú Bài, TP Huế.

Bệnh nhân H.T.N. được ghép tim trong tình trạng vô cùng nguy kịch: suy tim giai đoạn cuối, chức năng tim rất thấp (LVEF chỉ đạt 15%-19%) và tăng áp phổi nặng.

Sau ca ghép, chức năng tim của bệnh nhân vẫn ở mức rất thấp, đòi hỏi quá trình hồi sức vô cùng phức tạp:

Các bác sĩ phải đặt máy tạo nhịp tạm thời và sử dụng thuốc trợ tim liều cao.

Bệnh nhân được sử dụng thêm các thiết bị hỗ trợ cơ học tiên tiến như bóng đối xung động mạch chủ (IABP) và ECMO (hệ thống tuần hoàn ngoài cơ thể) để hỗ trợ chức năng tim.

Sau 3 ngày hồi sức, do chức năng thận giảm nặng, bệnh nhân phải tiến hành lọc máu liên tục.