Tối 10/5, Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM thực hiện thành công ca ghép tim xuyên Việt cho nam bệnh nhân 23 tuổi bị suy tim giai đoạn cuối, đánh dấu ca ghép tim thứ 10 tại đơn vị này.
Người bệnh nhập viện trong tình trạng suy tim nặng kéo dài, phải sử dụng thuốc vận mạch liên tục và được đưa vào danh sách chờ ghép tim khẩn cấp. Tuy nhiên, trong thời gian chờ nguồn tạng phù hợp, bệnh nhân bất ngờ ngưng tim và phải can thiệp ECMO để duy trì tuần hoàn.
Cơ hội sống xuất hiện khi Bệnh viện Đa khoa Quảng Ninh ghi nhận trường hợp chết não hiến tạng.
Giáo sư, Tiến sĩ, Bác sĩ Nguyễn Hoàng Định – Phó Giám đốc Bệnh viện, Trưởng ê-kíp ghép tim, phẫu thuật viên chính cho biết, đây là ca ghép đặc biệt khó khăn do khoảng cách vận chuyển tạng rất xa, thời gian thiếu máu lạnh kéo dài có thể ảnh hưởng đáng kể đến khả năng hồi phục của tim sau ghép.
Sau khi hội chẩn và cân nhắc toàn diện, ê-kíp quyết định tiếp nhận tim hiến tặng, đồng thời chủ động chuẩn bị các phương án hồi sức và hỗ trợ tuần hoàn nhằm bảo đảm an toàn tối đa cho người bệnh trong và sau ghép.
Trái tim được vận chuyển bằng đường hàng không từ Hải Phòng vào TPHCM trong khoảng 2 giờ.
Từ sân bay Tân Sơn Nhất, lực lượng cảnh sát giao thông hỗ trợ mở đường đưa tạng đến Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM chỉ trong 9 phút 34 giây.
Khi trái tim hiến tặng được chuyển tới, ê-kíp phẫu thuật đã hoàn tất công tác chuẩn bị. Khoảng 50 phút sau, trái tim mới bắt đầu đập trở lại trong lồng ngực người bệnh.
Theo Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM, thành công của ca ghép là kết quả phối hợp liên hoàn giữa các chuyên khoa hồi sức, gây mê, phẫu thuật tim mạch cùng sự hỗ trợ của lực lượng công an, hàng không và các đơn vị điều phối ghép tạng.
Ca ghép tiếp tục cho thấy hiệu quả của mạng lưới điều phối hiến - ghép tạng xuyên Việt, đồng thời mở thêm cơ hội sống cho những bệnh nhân suy tim giai đoạn cuối đang từng ngày chờ nguồn tạng phù hợp.
