Ngày 19/6, Bệnh viện Mắt TPHCM tổ chức lễ kỷ niệm 25 năm thành lập Khoa Khúc xạ và khánh thành Trung tâm Phẫu thuật khúc xạ kỹ thuật cao với chủ đề “Hệ sinh thái phẫu thuật khúc xạ toàn diện” — một bước tiến lớn trong chiến lược hiện đại hóa nhãn khoa tại Việt Nam.
Ra đời năm 2001 với quy mô nhân sự còn khiêm tốn, Khoa Khúc xạ đã phát triển thành đơn vị tiên phong trong điều trị tật khúc xạ bằng công nghệ cao. Sau 25 năm, đơn vị này đã khám, tư vấn và điều trị thành công gần 260.000 ca, trong đó có hơn 144.000 ca LASIK, hơn 84.000 ca Femto-LASIK và khoảng 26.000 ca bằng kỹ thuật SMILE.
Điểm nổi bật của trung tâm mới là hệ sinh thái điều trị khép kín với 3 hệ thống chẩn đoán hiện đại, 4 nền tảng KLEX và 3 hệ thống Excimer Laser thế hệ mới. Đây là nền tảng giúp bệnh viện triển khai hàng loạt kỹ thuật tiên tiến như SMILE Pro, SmartSight NOVA, SILK, CLEAR, SmartSurfACE, StreamLight và đặt kính nội nhãn ICL/IPCL.
Theo Thạc sĩ, Bác sĩ chuyên khoa II Lê Anh Tuấn, Giám đốc Bệnh viện Mắt TPHCM, trung tâm được vận hành theo tiêu chuẩn “An toàn - Chính xác - Hiệu quả”, đồng thời ứng dụng trí tuệ nhân tạo để cá nhân hóa phác đồ điều trị cho từng bệnh nhân. Điều này cho phép tối ưu hiệu quả chỉnh tật khúc xạ, bảo tồn tối đa giác mạc và rút ngắn thời gian hồi phục.
“Một trong những định hướng chiến lược của Bệnh viện đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, phát triển nguồn nhân lực có trình độ chuyên môn sâu, đầu tư trang thiết bị hiện đại để phát triển toàn diện những kỹ thuật chuyên sâu. Đồng thời, Bệnh viện là Trung tâm Nghiên cứu – Đào tạo phẫu thuật viên khúc xạ hàng đầu trong cả nước”, Thạc sĩ, Bác sĩ chuyên khoa II Lê Anh Tuấn, Giám đốc Bệnh viện Mắt TPHCM cho biết.
Sau một phần tư thế kỷ, hành trình của Khoa Khúc xạ không chỉ là câu chuyện công nghệ, mà còn là hành trình đưa chuẩn điều trị thị lực quốc tế đến gần hơn với người Việt, giúp người dân nâng cao chất lượng sống.