Suốt 30 năm, chị L.T.P sống chung với khiếm khuyết cơ thể nhưng chỉ nhận ra rõ rệt khi bước vào tuổi dậy thì. Trong khi ngực trái phát triển bình thường, ngực phải gần như phẳng hoàn toàn, khiến cơ thể mất cân đối. Sự tự ti kéo dài khiến chị khép mình, ngại giao tiếp và chưa từng nghĩ đến việc lập gia đình.
Qua thăm khám tại Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Minh Anh, bác sĩ xác định chị mắc hội chứng Poland dị tật bẩm sinh hiếm gặp với tỷ lệ khoảng 1/36.000 đến 1/50.000 trẻ sơ sinh, đặc trưng bởi thiếu hụt cơ ngực lớn vùng ức - sườn. Trường hợp của chị được đánh giá phức tạp khi gần như không có mô tuyến vú, thiếu lớp mỡ dưới da, quầng vú nhỏ và lệch vị trí, vùng da ngực phải căng, mỏng, không có khoang đặt túi.
Ê-kíp bác sĩ đã áp dụng phương án điều trị hai giai đoạn. Giai đoạn đầu đặt túi ngực nhỏ để giãn da từ từ, tạo khoang và giảm rủi ro. Sau khoảng 6 tháng, khi da đạt độ đàn hồi, bệnh nhân được thay túi lớn hơn để cân đối hai bên. Quá trình phẫu thuật đòi hỏi kỹ thuật cao do khoang ngực gần như chỉ có xương sườn và lớp da mỏng.
Sau hai lần can thiệp, hình thể được cải thiện rõ rệt, giúp bệnh nhân lấy lại sự tự tin và mở ra cơ hội cho cuộc sống cá nhân. Theo bác sĩ, hội chứng Poland có thể liên quan đến bất thường động mạch dưới đòn trong giai đoạn bào thai, làm giảm tưới máu vùng ngực.
Các chuyên gia khuyến cáo, những bất thường hình thể nên được thăm khám sớm để có hướng can thiệp phù hợp. Với sự hỗ trợ của công nghệ hiện đại như CT, MRI và kỹ thuật tạo hình tiên tiến, nhiều dị tật bẩm sinh có thể được xử lý hiệu quả, giúp người bệnh cải thiện chất lượng cuộc sống.

