Hãy bày tỏ thẳng thắn với chồng

(VOH) - Bạn gọi đến "Trò chuyện đêm khuya" với câu chuyện: Sau khi cưới nhau được 4 năm, bạn phát hiện chồng mình có tình cảm với em gái ruột của bạn. Tình cảm này kéo dài đến tận hôm nay là "khoảng 8 năm rồi". Và anh cũng không phủ nhận tình cảm này.

Trao đổi cùng bạn, chuyên gia tư vấn tâm lý Lý Thị Mai cho rằng với chồng bạn đây chỉ là tình cảm đơn phương, vì vậy mới là "lỗi" chứ chưa phải là "tội". Riêng em gái bạn hoàn toàn không có lỗi trong chuyện này. Theo lời kể của bạn, sự nhẫn nhịn trong suốt 8 năm qua, là một khoảng thời gian khá dài, vì vậy bạn nên mềm mỏng và thẳng thắn bày tỏ nỗi lòng của mình với anh, để qua đó tìm được câu trả lời chính xác cho tương lai của mối quan hệ vợ chồng.

Đừng biến sự nhẫn nhịn trở thành cam chịu, vì nó chứa đựng nhiều bất ổn và hậu quả khó lường

 Nghe chi tiết Trò chuyện đêm khuya - những tư vấn từ chuyên gia:

Chương trình "Trò chuyện đêm khuya" được phát sóng từ 22 giờ đến 23 giờ ngày thứ Sáu hàng tuần, trên sóng FM 99.9MHz. Số điện thoại tham gia giao lưu trực tiếp: (08) 39101.101 - Bắt đầu nhận cuộc gọi đăng ký từ 21 giờ.