Hội nghị 5 năm phòng chống HIV/AIDS

(VOH) - Sáng 11/11, Ủy ban nhân dân TPHCM tổ chức Hội nghị 5 năm phòng chống HIV/AIDS, triển khai kế hoạch giai đoạn từ 2016 đến 2020 và phát động tháng hành động Quốc gia phòng chống HIV/AIDS năm 2015.

Tính từ trường hợp nhiễm HIV đầu tiên vào tháng 12 năm 1990, đến nay toàn thành phố có gần 41.000 trường hợp nhiễm HIV được quản lý, 10.900 trường hợp tử vong và 17.450 trường hợp đang điều trị. Trong đó 57% trường hợp nhiễm HIV là lây qua đường tình dục, 41% lây qua đường máu.

Kết quả giám sát trọng điểm năm 2014 cho thấy tỷ lệ nhiễm ở nhóm đối tượng nghiện chích ma túy là trên 16%, phụ nữ mại dâm 3,7% và nhóm nam có quan hệ tình dục đồng giới là 13%.

Về điều trị nghiện ma túy bằng thuốc Methadone, tổng số bệnh nhân được điều trị khoảng 3.500 bệnh nhân, đạt trên 40% so với chỉ tiêu Thủ tướng Chính phủ giao (điều trị cho 8.000 người nghiện đến cuối năm 2015).

Đồng chí Hứa Ngọc Thuận trao bằng khen cho các cá nhân, đơn vị có thành tích trong công tác phòng chống HIV/AIDS - Ảnh: Phương Dung.

Ông Hứa Ngọc Thuận – Phó Chủ tịch UBND TP đề nghị Mặt trận tổ quốc, đoàn thể chính trị xã hội phải có sự phối hợp nhịp nhàng để đạt kết quả đề ra trong 5 năm tiếp theo với 6 nhóm giải pháp và 9 nhiệm vụ: “Nếu chúng ta không có những biện pháp hữu hiệu thì đại dịch sẽ bùng phát. Mặc dù chúng ta có nhiều mô hình, nhiều sáng tạo nhưng thách thức lớn nhất mà ai cũng thấy đó là nguồn lực: nhân lực - vật lực - tài lực đều bị hạn chế. Chúng ta phải tập trung nhiều hơn để tìm ra giải pháp mới để có thể thành công trong định hướng 90-90-90”. 

Kế hoạch "90-90-90" gồm 3 mục tiêu: 90% số người nhiễm HIV biết được tình trạng nhiễm HIV của mình; 90% số người đã chẩn đoán nhiễm HIV được điều trị ARV liên tục và 90% số người điều trị ARV kiểm soát được virus ở mức thấp và ổn định.