Hợp lực xây dựng hàng trăm trạm sơ cấp cứu hỗ trợ cộng đồng

Các đối tác y tế Pháp và Việt Nam vừa ký kết hợp tác xây dựng mạng lưới trạm sơ cấp cứu cộng đồng nhằm hỗ trợ người dân trong tình huống khẩn cấp.

Tại Thành phố Hồ Chí Minh, hệ thống Long Châu vừa thực hiện ký kết hợp tác chiến lược cùng Quỹ Urgo Foundation của Pháp và các tổ chức y tế đầu ngành. Sự kiện có sự tham gia của Hội Chữ thập đỏ Thành phố Hồ Chí Minh, Đại học Y Dược cùng Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch. Mục tiêu chính là nâng cao năng lực sơ cấp cứu và khả năng ứng phó khẩn cấp cho người dân.

Đây được xem là bước tiến quan trọng trong quan hệ hợp tác y tế bền chặt giữa Việt Nam và Pháp. Chương trình sẽ triển khai hàng trăm mô hình hỗ trợ sơ cấp cứu ngay tại chuỗi nhà thuốc trên toàn quốc. Sự hợp tác này không chỉ dừng lại ở việc chuyển giao công nghệ mà còn tập trung vào phòng ngừa bệnh tật.

ky ket
Các đơn vị ký kết hợp tác nâng cao kỹ năng sơ cấp cứu trong cộng đồng

Ông Nguyễn Minh Nhựt, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Thành phố Hồ Chí Minh, khẳng định sơ cứu là hành động nhân văn thể hiện trách nhiệm cá nhân. Việc ký kết tạo ra nguồn lực lớn để các đơn vị cùng chung tay hỗ trợ cộng đồng hiệu quả hơn. Bản ghi nhớ tập trung vào ba lĩnh vực cốt lõi gồm thiết lập trạm sơ cứu, đào tạo thực hành và giáo dục sức khỏe cộng đồng.

Tận dụng mạng lưới cửa hàng sát dân, các trạm sơ cứu này sẽ can thiệp y tế kịp thời ngay tại hiện trường vụ việc. Đội ngũ hơn 22.000 dược sĩ của hệ thống sẽ được đào tạo chuyên sâu để trở thành lực lượng tình nguyện viên cấp cứu. 

Tại buổi lễ, Học viện Sơ cứu (First-Aid Academy) đã chính thức ra mắt để chuẩn hóa kỹ năng cho sinh viên ngành y dược. Ông Pascal B. Auzière, đại diện Quỹ Urgo Foundation, nhấn mạnh việc tăng cường thực hành sẽ giúp đội ngũ y tế tương lai thành thạo kỹ năng thiết yếu. Những kiến thức này trực tiếp giúp cứu sống con người trong thực tế hàng ngày.

Các đơn vị kỳ vọng chương trình sẽ từng bước đưa kiến thức sơ cấp cứu trở thành một kỹ năng phổ thông đối với mọi người dân Việt Nam. Mục tiêu xa hơn là mỗi gia đình đều có thể tự trang bị kiến thức như một học viện sơ cấp cứu thu nhỏ tại nhà. Việc hỗ trợ lẫn nhau trong các tình huống nguy cấp sẽ trở nên chủ động và hiệu quả hơn.

Bình luận