Khẩn trương giải quyết tình trạng quá tải tại Bệnh viện Tâm thần TPHCM

Bệnh viện Tâm thần TPHCM kiến nghị xem xét chủ trương bố trí một cơ sở mới có quy mô diện tích lớn hơn, nhằm giải quyết căn bản tình trạng thiếu diện tích, quá tải về cơ sở vật chất tại cơ sở 1 và 3 hiện nay.

Sáng 11/8, ông Nguyễn Phước Lộc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM đã có buổi khảo sát trụ sở một số cơ sở y tế tại TPHCM, gồm: Khoa tâm lý - tâm thần trẻ em (Bệnh viện Tâm thần TPHCM, phường Cầu Kiệu), Bệnh viện Tâm thần TPHCM (phường Chợ Quán) và Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Thành phố (cơ sở 3, phường Minh Phụng).

Bệnh viện Tâm thần là bệnh viện hạng I, cấp chuyên môn kỹ thuật sâu trực thuộc Sở y tế TPHCM, với 4 cơ sở đặt tại phường Chợ Quán, xã Bình Lợi, phường Cầu Kiệu và phường Bình Dương. Trong đó, cơ sở 1 và 2 có 500 giường, cơ sở 4 tại phường Bình Dương quy mô 50 giường.

Bác sĩ Nguyễn Đăng Khoa, Giám đốc bệnh viện Tâm thần TPHCM cho biết thêm, không gian hiện hữu chưa đáp ứng tốt yêu cầu phát triển chuyên môn và nhu cầu tiếp nhận người bệnh ngày càng tăng. Cơ sở 1 và 3 hiện tại có diện tích hạn chế, trong khi phải đáp ứng đồng thời nhiều hoạt động chuyên môn như khám bệnh, cấp cứu, điều trị nội trú, điều trị ngoại trú, tư vấn tâm lý và các hoạt động hỗ trợ người bệnh. 

Cụ thể, hiện cơ sở 1 của bệnh viện trung bình mỗi ngày khám 800 người bệnh, trong đó 67% người bệnh khám bảo hiệm y tế; khoa nội trú có tổng số giường được phân là 50, nhưng có khi cao điểm thực kê từ 55 - 60 giường. Đối với cơ sở 3 (Khoa Khám tâm thần, tâm lý trẻ em), có diện tích đất sử dụng chỉ hơn 281m2, trung bình mỗi ngày khám 200 bệnh nhi, tổng số lượt khám trong 6 tháng đầu năm 2026 là trên 25.600 lượt.

1786425127050_1556979493631610930_7564061113246994001_a77915b350e9e8d9cf305591822bd1c1
Khoa Tâm lý - tâm thần trẻ em (Bệnh viện Tâm thần TPHCM) hiện đang trong tình trạng quá tải, cơ sở vật chất chật chội, xuống cấp - Ảnh: Quỳnh Anh

Trước thực trạng trên, Bệnh viện Tâm thần TPHCM kiến nghị Ủy ban nhân dân Thành phố và Sở Y tế Thành phố quan tâm, xem xét chủ trương bố trí một cơ sở mới có quy mô diện tích lớn hơn, phù hợp với định hướng phát triển bệnh viện chuyên khoa tâm thần của Thành phố. Việc chuyển sang cơ sở mới là cần thiết nhằm giải quyết căn bản tình trạng thiếu diện tích, quá tải về cơ sở vật chất tại cơ sở 1 và 3 hiện nay; đồng thời tạo điều kiện để bệnh viện mở rộng quy mô khám chữa bệnh, tăng khả năng tiếp nhận người bệnh, phát triển giường điều trị nội trú nhất là người bệnh tâm thần trẻ em.

“Đối với khoa Khám tâm thần, tâm lý trẻ em, chúng tôi đang rất cần các hoạt động điều trị ban ngày, tâm lý trị liệu, hoạt động hỗ trợ cho trẻ em có vấn đề tự kỷ, sức khỏe tinh thần, trị liệu không dùng thuốc, trị liệu tâm lý… Điển hình trong 6 tháng qua, nhu cầu khám tâm lý tăng lên 30% so với cùng kỳ năm trước”, Bác sĩ Nguyễn Đăng Khoa, Giám đốc bệnh viện Tâm thần TPHCM nói.

1786425127490_1556979493631610930_7564061113246994001_aea955651b5feb64c71525f9aa4b181b
Bác sĩ Nguyễn Đăng Khoa, Giám đốc bệnh viện Tâm thần TPHCM báo cáo tại buổi làm việc - Ảnh: Quỳnh Anh

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, ông Nguyễn Phước Lộc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM nhấn mạnh quan điểm xuyên suốt trong chính sách y tế của thành phố là lấy người bệnh làm trung tâm phục vụ, đặc biệt ưu tiên chăm sóc các đối tượng yếu thế như bệnh nhân tâm thần và trẻ em có dấu hiệu rối loạn tâm lý.

Về quy hoạch dài hạn, TPHCM dự kiến sẽ đầu tư xây dựng Bệnh viện Tâm thần mới với quy mô 5 ha (1.000 giường bệnh) và Trung tâm Điều dưỡng người bệnh tâm thần diện tích 3,3 ha (1.000 giường bệnh). Các dự án này dự kiến khởi công vào Quý 2/2027 và chính thức đưa vào vận hành từ năm 2029.

Tuy nhiên, trước yêu cầu cấp thiết của thực tiễn, thành phố quyết định triển khai ngay phương án tạm thời là di dời Khoa tâm lý - tâm thần trẻ em (Bệnh viện Tâm thần Thành phố) về cơ sở mới, để cải thiện điều kiện điều trị. Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Phước Lộc nhấn mạnh: “Trong khi chờ đợi, không cho phép chúng ta để trẻ em đang có vấn đề tâm lý, tâm thần phải khám chữa bệnh trong môi trường chật chội, xuống cấp. Tôi giao cho Giám đốc Sở Y tế chỉ đạo phải càng sớm càng tốt di dời cơ sở 3 sang trụ sở mới, ưu tiên dành toàn bộ tầng 1 cho công tác thăm khám, tầng 2 và tầng 3 dành cho tư vấn tâm lý và điều trị ban ngày.”

1786425127897_1556979493631610930_7564061113246994001_6ff81ffe96b4275950a14de5ed2a3c44
Ông Nguyễn Phước Lộc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc - Ảnh: Quỳnh Anh

Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Phước Lộc yêu cầu tiến độ hoàn tất các thủ tục bàn giao trụ sở tạm trong cuối tháng 8, dành từ 7 đến 10 ngày cải tạo và chính thức di dời ngay trong đầu tháng 9. Ông Nguyễn Phước Lộc đề nghị Sở Y tế phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, các tổ chức chính trị - xã hội Thành phố huy động nguồn lực xã hội hóa để bố trí thêm điểm vui chơi cho các bệnh nhi tại cơ sở mới.

Đối với Cơ sở 1 - Bệnh viện Tâm thần TPHCM, Phó Bí thư Thành ủy giao Sở Y tế phối hợp cùng Sở Tài chính khẩn trương rà soát, lựa chọn khu đất công trong nội thành (diện tích từ 6.000m² đến 10.000m²) có sẵn hạ tầng để cải tạo nhanh, phục vụ việc di dời Cơ sở 1.

Ngoài ra, định hướng sắp tới, thành phố cũng chỉ đạo mở rộng đầu tư đồng bộ cho khối giáo dục chuyên biệt tại khu vực phía Tây Bắc, tăng cường liên thông giữa các trung tâm bảo trợ xã hội, định hướng nâng cấp các cơ sở chăm sóc sức khỏe tâm thần tại các vùng lân cận.